Chủ tịch Bkav chia sẻ Chính phủ nên giao các dự án có tính hệ thống của quốc gia, ví dụ như xây dựng phát triển sàn chứng khoán cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Lý do là năng lực của doanh nghiệp trong nước rất tốt. Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước có hạn chế lớn là tính nhiệm kỳ.
Bphone của Bkav được xuất khẩu sang châu Âu?
Hồi năm 2017, ông Vũ Thanh Thắng, Phó chủ tịch BKAV từng tuyên bố rằng sẽ xuất khẩu Bphone 2017 Gold, phiên bản cao cấp của Bphone 2017, sang thị trường Dubai.
Trong bài đăng mới nhất của ông Nguyễn Tử Quảng trên mạng xã hội, CEO BKAV xác nhận việc ngừng bán Bphone B40 và Bphone B60 tại Việt Nam do "việc cập nhật GPP cho 2 phiên bản này chậm hơn so với dự kiến, dẫn tới thời điểm mở bán không còn phù hợp với thị trường nữa."
Thế nhưng, vì một lý do nào đó, một sản phẩm không phù hợp với thị trường Việt Nam bỗng chốc lại trở thành phù hợp với thị trường... châu Âu. Cụ thể, ông Quảng cho biết BKAV đang xuất khẩu một lô máy Bphone B60 sang châu Âu, phục vụ cho các yếu nhân, VIP. "Cùng lúc đó chúng tôi nhận được đề nghị từ đối tác, với máy có thiết kế ngoại hình cao cấp, mức độ đảm bảo an ninh cao, dành cho Yếu nhân. Vì vậy dòng máy B40, B60 đã được chuyển đổi công năng, sang dòng máy chuyên dụng về an ninh", ông Quảng viết.
Để chứng minh rằng mình không "nổ", ông Quảng đăng kèm theo một "hợp đồng thương mại", có vẻ như được photocopy từ bản chính. Một số thông tin về người mua, số lượng máy và giá bán trên từng đơn vị không được BKAV tiết lộ.
Tháng 9/2020, trong một buổi livestream giao lưu với người dùng, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng cho biết Bphone B40 và Bphone B60 bị "delay" là do BKAV đang trong quá trình xin chứng chỉ Google Play Protect (GPP). Thế nhưng, kể cả khi BKAV đã có được chứng chỉ GPP trên Bphone B86 hồi cuối tháng 1/2021, Bphone B40 và Bphone B60 vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy chúng sẽ được lên kệ.
Cuối cùng, vài ngày trở lại đây, BKAV đã gỡ bỏ Bphone B40 và Bphone B60 khỏi trang chủ website của mình. Điều này khiến dấy lên câu hỏi: "Phải chăng chúng đã bị BKAV khai tử?"
Bphone B60, một chiếc điện thoại được BKAV đánh giá là không còn phù hợp với thị trường Việt Nam, bất ngờ lại trở nên phù hợp với đối tượng yếu nhân, VIP tại... châu Âu.
Có dễ sửa nghẽn lệnh giao dịch
Hệ thống của HoSE sử dụng hiện nay được xây dựng dựa trên sự giúp đỡ của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan từ hơn 20 năm trước. Tuy nhiên, thanh khoản tăng đột biến từ cuối năm 2020 đến nay, vượt quá khả năng xử lý của hệ thống, dẫn tới tình trạng nghẽn.
Hiện tại, nếu nói một giải pháp chung cho thị trường cũng rất khó. Phương án được ủng hộ là khuyến khích các doanh nghiệp chuyển cổ phiếu giao dịch từ HoSE sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), nhưng muốn thực hiện cũng phải mất nhiều tuần.
Câu chuyện ở đây là các công ty chứng khoán phải kết nối được vào hệ thống đó để giao dịch, do đó vấn đề là thời gian để kết nối, tích hợp các công ty chứng khoán vào hệ thống, các bên phải thống nhất với nhau để kết nối, chứ không phải cài đặt lên phát là chạy.
Ông Nguyễn Tử Quảng cho biết không ít lần kiến nghị tại những hội nghị có mặt nhiều lãnh đạo ở các ban ngành rằng cần tin tưởng công ty tư nhân. Đây là lựa chọn tốt nhất.
"Tôi nói Bkav làm được để cho thấy năng lực công nghệ, tổ chức và con người trong nước làm được, chứ không phải Bkav có ý định cạnh tranh với doanh nghiệp khác", ông Quảng nhấn mạnh.