![]() |
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại siêu bão Ragasa là bão cực mạnh, mạnh hơn so với Yagi năm 2024. Nguồn: NCHMF |
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phát đi công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Sở KH&CN các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc cùng các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai đồng bộ biện pháp bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó bão.
Công điện nhấn mạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và trực ứng cứu thông tin 24/24. Cục Viễn thông được giao làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp diễn biến bão, tham mưu phương án điều hành, đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai biện pháp phòng chống sự cố.
Đối với lĩnh vực bưu chính, Cục Bưu điện Trung ương phải sẵn sàng phương tiện cơ động bảo đảm thông tin liên lạc cho đoàn công tác Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia. Vụ Bưu chính chỉ đạo các doanh nghiệp rà soát hệ thống vận chuyển, lập phương án bảo vệ an toàn mạng lưới phục vụ nhiệm vụ ứng phó thiên tai.
Tại địa phương, Sở KH&CN được giao làm đầu mối phối hợp cùng doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để bảo đảm liên lạc phục vụ lãnh đạo UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh. Các khu vực trọng yếu như hầm mỏ, hồ thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du phải được tăng cường kết nối thông tin để hỗ trợ chỉ đạo kịp thời.
Công điện cũng yêu cầu xác định các điểm có nguy cơ mất liên lạc để triển khai roaming giữa các mạng di động, bảo đảm thông tin thông suốt. Các Sở Công thương được đề nghị ưu tiên điện lưới cho trạm BTS kiên cố và chỉ đạo doanh nghiệp xăng dầu hỗ trợ nhiên liệu dự phòng cho hệ thống viễn thông khi xảy ra mất điện.
Các doanh nghiệp viễn thông phải khẩn trương gia cố nhà trạm, cột ăng-ten, trạm phát sóng di động, tuyến truyền dẫn; bổ sung thiết bị dự phòng, máy phát điện, ắc quy và nhiên liệu. Việc nhắn tin cảnh báo bão tới thuê bao tại vùng ảnh hưởng cần được sẵn sàng triển khai theo yêu cầu của Bộ KH&CN.
Bên cạnh đó, danh sách các trạm BTS có khả năng chống chịu thiên tai cấp 4 sẽ được thông báo công khai để người dân có thể đến sạc pin điện thoại khi cần. Doanh nghiệp cũng được giao nhiệm vụ tăng cường dự phòng tuyến truyền dẫn Viba, sử dụng dịch vụ vệ tinh để duy trì liên lạc trong trường hợp mạng cáp quang hoặc mạng công cộng gặp sự cố.
Với các doanh nghiệp lớn, Tập đoàn VNPT, Viettel, MobiFone và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải bố trí xe BTS lưu động tại các điểm có nguy cơ bị cô lập, đảm bảo kết nối cho hiện trường. Riêng Viettel và VNPT còn phải huy động xe thông tin chuyên dùng, sẵn sàng hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để truyền hình ảnh, dữ liệu từ hiện trường về trung tâm điều hành.
Trong lĩnh vực hàng hải, Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát sóng kịp thời bản tin dự báo bão; cung cấp thông tin vùng nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú an toàn. Đồng thời, hệ thống trực canh khẩn cấp trên biển phải được duy trì nghiêm túc để tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin cứu nạn kịp thời.
Bộ KH&CN cũng nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên tham gia ứng cứu thông tin. Các đơn vị cần trang bị bảo hộ lao động, tổ chức lực lượng ứng trực ba cấp, cung cấp lịch và đầu mối liên hệ cho Cục Viễn thông để phối hợp điều hành.
Với công điện khẩn này, Bộ KH&CN yêu cầu toàn bộ hệ thống từ trung ương đến địa phương, từ bưu chính đến viễn thông, đồng loạt siết chặt phương án ứng phó. Mục tiêu là bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong bối cảnh siêu bão Ragasa đang tiến nhanh vào Biển Đông.
Bão số 5 tiến gần đất liền, gió giật cấp 17, cảnh báo mưa lớn và nước dâng nguy hiểm
Tâm bão số 5 cách Nghệ An – Hà Tĩnh khoảng 200km, sức gió giật cấp 17, dự báo gây mưa 200-400mm, nhiều nơi trên 700mm cùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và nước biển dâng 1-1,8m.