Trừ dịp Tết, các ngày Lễ trong năm như 30/4, 2/9... nhiều nơi khoe thưởng đậm khiến các bậc phụ huynh ở quê cũng lầm tưởng con cái đi làm luôn có khoản thưởng này theo quy định. Điều này cũng khiến nhiều người đi làm gặp áp lực vì không ai tin việc mình không có thêm tiền thưởng nào vào những dịp này. Thậm chí do tính chất công việc, nhiều người còn phải làm xuyên lễ.
Chị Thanh Hà, 35 tuổi, làm trong ngành truyền thông hơn 10 năm qua. Trải qua 2 công ty lớn và 1 agency nhưng chưa lần nào chị được thưởng các ngày lễ trong năm. Chị chia sẻ: "Cứ đến dịp lễ là tôi sẽ gửi tiền về cho bố mẹ ở quê để đi du lịch hoặc mua đồ ăn nấu cho các con các cháu về chơi. Cứ thế cả chục năm nay bố mẹ cứ nghĩ chắc tôi được thưởng nhiều lắm, vì nhiều con nhà hàng xóm khoe được 2-3 tháng lương, người bét nhất cũng được 500k - 1 triệu các dịp lễ. Bố mẹ điếng người khi biết tôi đi làm 10 năm chưa từng được thưởng các ngày lễ. Ông bà cứ nghĩ đó là quy định bắt buộc nhưng thực tế không phải vậy".
| Ảnh minh họa |
Luật sư: Không bắt buộc công ty phải trả tiền thưởng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, pháp luật không bắt buộc công ty phải trả tiền thưởng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cho người lao động.
Tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về tiền thưởng, như sau:
1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
"Tuy nhiên, nếu công ty đã ban hành Quy chế thưởng (trong đó, có đề cập đến vấn đề thưởng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9) và người lao động đáp ứng điều kiện để được thưởng theo Quy chế thưởng thì công ty phải trả thưởng cho người lao động. Do đó, người lao động cần xem Quy chế thưởng của công ty để biết rõ về vấn đề này", Luật sư cho biết.



















Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí cho khách tham quan dịp 2/9
“Đại tiệc” muông thú trong phim hoạt hình " Bố Gà Siêu Đẳng: Trận Chiến Trên Băng" hấp dẫn cả gia đình trong dịp lễ 2/9
Làng nghề thêu cờ Tổ quốc truyền thống tất bật trước Quốc Khánh 2/9
Độc đáo trải nghiệm hái trái lạ, ăn bồ câu hầm sung Mỹ lần đầu tiên xuất hiện tại TPHCM dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Bà cụ 94 tuổi tuỳ hứng vảy màu lên bức tranh, cuối cùng hoá kiệt tác, nhiều người ngỏ ý mua nhưng không bán vì một lý do
Quang Hải làm gì mà giàu thế: Khi yêu mua túi hiệu, ngày cưới sính lễ dát vàng, sinh xong tặng cả siêu xe cho Chu Thanh Huyền
Cùng chuyên mục
Cảnh báo đến những người dùng lò vi sóng không muốn mắc ung thư
Bật điều hòa + quạt có tốn điện hơn không? EVN đưa ra đáp án
7 thực phẩm tuyệt đối không nên chế biến bằng giấy bạc
5 thủ phạm "phá phổi" nhanh chẳng thua gì thuốc lá nhưng ít ai để ý, nhiều người còn tưởng… tốt
Dùng điều hòa chỉ cần nhớ 6 điều này: Bật vù vù cả đêm, tiền điện mỗi tháng vẫn “dễ thở”
Ghim ngay 5 công thức pha đồ uống giải khát mùa hè: Siêu nhanh và ngon lại không chất phụ gia và tốt cho sức khỏe