Bộ Y tế hợp khẩn tại TP.HCM sau khi nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nghi nhiễm COVID-19

Cuộc họp diễn ra tại Viện Pasteur TP.HCM với lãnh đạo TP.HCM và Bình Dương. Bộ Y tế yêu cầu xác định ca nghi nhiễm này là ổ dịch TP.HCM.

Ca nghi nhiễm này có địa chỉ cư trú tại Bình dương nhưng làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã yêu cầu Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm lại, để khẳng định nhân viên này dương tính với COVID-19 hay không.

Bộ Y tế cũng yêu cầu TP.HCM và Bình Dương báo cáo quá trình truy vết và dự kiến các hành động tiếp theo, để khoanh vùng và xử lý ca bệnh này. Điểm đáng lưu ý là trường hợp này làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất nên phải có  giải pháp truy vết, chống dịch tại sân bay để khoanh vùng dịch sớm nhất. 

chung-cu-ehom4.jpg
Thông tin từ tỉnh Bình Dương, nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất khi về nhà tại chung cư Ehome4 chủ yếu ở nhà, không di chuyển nhiều. Ảnh: Báo Bình Dương.

Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất phải chịu trách nhiệm phối hợp TP.HCM để kiểm soát, xử lý dịch theo chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã tổ chức họp ngay trong đêm 5/2 để truy vết, khoanh vùng, yêu cầu khử khuẩn toàn bộ sân bay.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã huy động điều tra dịch tễ tại khu chung cư Ehome 4 và phát hiện 9 trường hợp F1. Trong đó, người em sống cùng bệnh nhân đã có kết quả nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã lập 6 chốt, phong tỏa khu chung cư nơi bệnh nhân sinh sống với 1.813 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu. Bên cạnh đó, Bình Dương đang triển khai truy vết, phong tỏa nhiều khu vực khác có liên quan ca nghi mắc. 

TP HCM cũng xác định 44 người tiếp xúc bệnh nhân này, đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm. 

Tối 5/2/2021, Trung tâm kiêm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, ngày 30/1/2021,ngay sau khi bùng phát dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh, HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn bộ nhân viên làm việc tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đến trưa ngày 5/2, HCDC đã lấy được 5.900 mẫu xét nghiệm trên tổng số mẫu dự kiến của nhân viên sân bay là 7.000. Tối ngày 5/2, kết quả ghi nhận 5.899 mẫu âm tính và 1 mẫu nghi nhiễm.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, trường hợp này là nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay, không tiếp xúc hành khách, có địa chỉ cư ngụ tại Chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nam nhân viên này nghỉ làm việc từ ngày 2-4/2. Ngày 5/2, anh lên sân bay lấy mẫu xét nghiệm rồi về. Ngay sau khi nhận được thông tin, ngành chức năng TP.HCM đã chuyển cách ly tại bệnh viện dã chiến Củ Chi.

nhan-vien-tsn.jpg
Bình Dương phong tỏa chung cư EcoHome, nơi nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nghi nhiễm COVID-19.  Ảnh: Báo Bình Dương.

Những người chung sống trong nhà đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngành chức năng cũng điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc, xử lý môi trường tại nơi làm việc và cư trú.

Lịch sử dịch tể của nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nghi nhiễm COVID-19:
Theo CDC Bình Dương, nhân viên sân bay này là L.T.A., 28 tuổi, cư trú tại lầu 5, khu C2, chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Anh sống cùng  phòng với 2 em trai. Trong vòng 1 tháng trước đến ngày 5/2/2021, L.T.A.  chỉ làm việc tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TP. HCM và về nhà ở Bình Dương không di chuyển nhiều. 

Ngày 22/1/2021, L.T.A. ở nhà đến 18h30 bắt đầu từ nhà tại Bình Dương đến sân bay làm việc đến 4h ngày 23/1/2021. Trong thời gian làm việc, L.T.A. chỉ đi lại trong sân bay và không ra khỏi sân bay, sau đó đi thẳng về nhà bằng xe cá nhân, không ghé bất cứ điểm nào khác.

Ngày 23/1/2021 L.T.A.  ở nhà không đi bất cứ nơi nào khác.

Ngày 24/1/2021, L.T.A.  ở nhà đến 14h và đi làm bằng xe cá nhân. Anh làm việc đến 23h tại sân bay, sau đó đi thẳng về nhà bằng xe cá nhân, không ghé bất cứ nơi đâu.

Ngày 25/1/2021, L.T.A.  ở nhà đến 14h  và  đến sân bay, dọc đường có ghé đổ xăng tại 1 cây xăng trên quốc lộ 13, làm việc tại sân bay đến 23h rồi về thẳng nhà bằng xe cá nhân.

Ngày 26/1/2021,  anh  ở nhà đến 18h30 đến sân bay và đến 4h ngày 27/1/2021 về thẳng nhà.

Ngày 27/1/2021, anh ở nhà đến 14h thì đi làm tại sân bay cho đến 23h về thẳng nhà.

Ngày 28/1/2021, anh ở nhà đến 17h thì đến quán lẩu dê 475, đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, TP.HCM nhậu với 3 người bạn. Đến 21h 30 về thẳng nhà.

Ngày 29/1/2021, anh ở nhà.

Ngày 30/1/2021, anh ở nhà đến 18h30 và đi làm tại sân bay đến 5h sáng ngày hôm sau.

Ngày 31/1/2021, anh đi làm.

Ngày 1/2/2021, buổi sáng ăn sáng tại quán bún Bò trên đường Hồng Hà, gần Coffee House, phường 2, quận Tân Bình  cùng với 1 đồng nghiệp; làm việc tại sân bay từ 13-23h rồi về nhà bằng xe máy.

Ngày 2/2/2021, anh ở nhà, khoảng  9h sáng mua bánh mì tại cửa hàng bán đồ ăn sáng (lối đi tòa nhà B4-C2). Sau đó, anh đến quán cà phê Mộc gần đó, quán không đông khách (ngồi bàn thứ 2, bên trái từ cổng vào).

Đến khoảng 10h30, anh đi mua trái cây tại tiệm tạp hóa gần chung cư EcoHome ở Bình Dương (lối đi B2/B4, cạnh B2)  và sau đó về chung cư. Khoảng 23h cùng ngày, A. cảm thấy mệt mỏi.

Ngày 3/2/2021,  anh sốt, ho, nhức đầu và mệt mỏi. Đến 13h30, em trai đưa đến khám bệnh tại Bệnh viện 175, TP.HCM đến 16h30 về thẳng nhà tại Bình Dương bằng xe máy.

Ngày 4/2/2021, anh ở nhà, đến cửa hàng ăn sáng (đã đến ăn vào ngày 2/2/2021) ăn sáng.

Ngày 5/2/2021, anh ăn sáng tại cửa hàng đã ăn vào ngày 2/2 và ngày 4/2/2021, sau đó đến sân bay Tân Sơn Nhất để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Khoảng 9h30, anh quay lại tái khám tại Bệnh viện 175 ở Khu sàng lọc lâm sàng. Tại đây, L.T.A. được khám và xét nghiệm, sau đó đóng viện phí và ra về. 

Từ 11- 12h30, anh  đến cà phê Coffee Housesố, 18 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM cùng 1 người bạn, sau đó về nhà.

Đến 18h, anh đi xe máy đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm việc. Khi đến cổng thì được báo về kết quả xét nghiệm SARS-COV-2, được yêu cầu trở về nhà tại Bình Dương. 

Nhưng đến đoạn đường Hà Huy Giáp, Quận 12 thì HCDC yêu cầu dừng xe để đưa về khu cách ly để điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2.

Q.HUY