Ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh, ca sỹ Cẩm Vân, cùng ekip "Em và Trịnh" tại con đường Trịnh Công Sơn

Hoàng Toàn

Tối 7/5, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) chính thức tái khởi động "Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố" - Phố đi bộ Trịnh Công Sơn với chương trình khai mạc đêm nghệ thuật "Có những con đường".

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Đại biểu khách mời tham dự và quần chúng nhân dân tham dự sự kiện.
Đại biểu khách mời tham dự và quần chúng nhân dân tham dự sự kiện.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.

Về phía lãnh đạo quận Tây Hồ có các đồng chí: Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Đình Khuyến, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến phát biểu khai mạc.
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết: Tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn bắt đầu hoạt động từ năm 2018, tạo ra không gian vui chơi cho người dân và du khách. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay, khi dịch đã cơ bản được kiểm soát, UBND quận Tây Hồ quyết định tái khởi động tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn với nhiều điểm mới như chỉnh trang lại, xây dựng nhiều cảnh quan đẹp, bắt mắt với điểm nhấn là con đường hoa, con đường hội họa, con đường tình yêu theo phong cách trẻ trung… Ngoài ra, quận tập trung xây dựng những sản phẩm du lịch văn hóa; liên kết với nhiều điểm du lịch trong khu vực như Công viên nước, thung lũng hoa, các điểm ẩm thực để tạo thành tuyến du lịch mới cho quận Tây Hồ...

Nguyễn Mạnh Quyền Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chào mừng trương trình.
Nguyễn Mạnh Quyền Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chào mừng trương trình.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao nỗ lực của quận Tây Hồ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để có thể chính thức tái khởi động Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố - Phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Đây sẽ là dấu ấn, tiền đề bứt phá, khơi dậy tiềm lực to lớn cho sự phát triển của quận Tây Hồ, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu của hệ thống di tích xung quanh hồ Tây và vùng phụ cận, kết nối với các điểm du lịch của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị, quận Tây Hồ tiếp tục nhất quán chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận; chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan, thường xuyên khảo sát, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và du khách để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, quận Tây Hồ cần đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác công tư; đầu tư phát triển, làm mới các sản phẩm du lịch, khai thác có hiệu quả lợi thế sẵn có của Tây Hồ; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, duy trì an ninh, trật tự, tạo cho người dân và du khách cảm giác yên tâm khi đến tham quan, vui chơi; chủ động tổ chức nghiên cứu tổng thể và đề xuất phương án khai thác phố đi bộ Trịnh Công Sơn và các khu vực lân cận nhằm phát huy tối đa hiệu quả của giá trị quần thể hồ Tây.

Các đại biểu nhấn nút chính thức kích hoạt sự hoạt động trở lại phố đi bộ Trịnh Công Sơn.
Các đại biểu nhấn nút chính thức kích hoạt sự hoạt động trở lại phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn hoạt động từ 17 giờ - 23 giờ ngày thứ bảy; từ 8h - 23h chủ nhật hằng tuần. Tại đây sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Điểm chụp ảnh check-in mang dấu ấn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; con đường nghệ thuật dài 50m được thiết kế như bức tranh 3D; không gian giới thiệu ẩm thực, quảng bá du lịch quận Tây Hồ với khoảng 20 gian hàng…Ngoài ra, trong tháng 5, quận Tây Hồ cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng SEA Games 31 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Hình ảnh ghi nhận tại tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn tái khởi động:

Danh ca Cẩm Vân mở màn trương trình nghệ thuật với những bài hát của Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng.
Danh ca Cẩm Vân mở màn trương trình nghệ thuật với những bài hát của Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng.
Sự góp mặt của gia đình Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Sự góp mặt của gia đình Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Giao lưu cùng với Ekíp diễn viên Phim
Giao lưu cùng với Ekíp diễn viên Phim "Em và Trinh"
 Giao lưu đại diện gia đình Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bà Trịnh Vĩnh Trinh (em gái Cố Nhạc sĩ Trinh Công Sơn)
 Giao lưu đại diện gia đình Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bà Trịnh Vĩnh Trinh (em gái Cố Nhạc sĩ Trinh Công Sơn)
Các đơn vị báo chí tác nghiệp tại sự kiện.
Các đơn vị báo chí tác nghiệp tại sự kiện.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn đông nghịt trong ngày đầu hoạt động trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn đông nghịt trong ngày đầu hoạt động trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh, ca sỹ Cẩm Vân, cùng ekip
Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật đường phố do các tập thể các nhân biểu diễn hoàn toàn miễn phí.
Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật đường phố do các tập thể các nhân biểu diễn hoàn toàn miễn phí.
Biểu diễn nghệ thuật âm nhạc cổ truyền thống hát xẩm, ca trù, hát văn, hoà tấu nhạc cụ dân tộc... thu hút nhiều người.
Biểu diễn nghệ thuật âm nhạc cổ truyền thống hát xẩm, ca trù, hát văn, hoà tấu nhạc cụ dân tộc... thu hút nhiều người.
Các trò chơi dân gian truyền thống, nặn tò he, vẽ chân dung...
Các trò chơi dân gian truyền thống, nặn tò he, vẽ chân dung...
Có nhiều điểm mới cùng nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn người dân.
Có nhiều điểm mới cùng nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn người dân.
Ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh, ca sỹ Cẩm Vân, cùng ekip
Phố Trịnh Công Sơn là khu không gian đi bộ thứ 2 của thủ đô Hà Nội. Với chiều dài 900 m, nằm liền kề khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây, không gian đi bộ còn bao gồm một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân
Phố Trịnh Công Sơn là khu không gian đi bộ thứ 2 của thủ đô Hà Nội. Với chiều dài 900 m, nằm liền kề khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây, không gian đi bộ còn bao gồm một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân
Quận Tây Hồ còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: Điểm chụp ảnh check-in mang dấu ấn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; con đường nghệ thuật dài 50m được thiết kế như bức tranh 3D. Các buổi biểu diễn nghệ thuật duy trì thường xuyên vào cuối tuần; không gian giới thiệu ẩm thực, quảng bá du lịch quận Tây Hồ với khoảng 20 gian hàng.
Quận Tây Hồ còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: Điểm chụp ảnh check-in mang dấu ấn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; con đường nghệ thuật dài 50m được thiết kế như bức tranh 3D. Các buổi biểu diễn nghệ thuật duy trì thường xuyên vào cuối tuần; không gian giới thiệu ẩm thực, quảng bá du lịch quận Tây Hồ với khoảng 20 gian hàng.
Thời gian tới UBND quận Tây Hồ sẽ tổ chức kết nối lại các điểm du lịch trên địa bàn quận với phố đi bộ Trịnh Công Sơn như Công viên nước Hồ Tây, các vườn hoa, tổ chức các giải thể thao như xe đạp, chạy bộ để tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn người dân và du khách hơn nữa.
Thời gian tới UBND quận Tây Hồ sẽ tổ chức kết nối lại các điểm du lịch trên địa bàn quận với phố đi bộ Trịnh Công Sơn như Công viên nước Hồ Tây, các vườn hoa, tổ chức các giải thể thao như xe đạp, chạy bộ để tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn người dân và du khách hơn nữa.