Nguyên liệu
- Dồi trường: 300g
- Bông hẹ: 200g
- Hành tây: 50g
- Ớt chuông đỏ, vàng: 50g
- Hành tỏi băm: 2 muỗng canh
- Gừng: 1 muỗng canh
- ĂN KÈM: Cơm nóng
- Gia vị: Đường, tiêu, dầu ăn, rượu trắng, dầu hào, hạt nêm, nước tương, bột ngọt
Sơ chế
- Dồi trường rửa sạch, ngâm nước có pha chút rượu và gừng đập dập rồi rửa sạch lại cho vô tô nước đá 30 phút, cắt khúc 2cm.
- Bông hẹ rửa sạch, bỏ phần già, cắt khúc 3 – 4cm.
- Hành tây cắt sợi 5cm. Ớt chuông bỏ hạt, cắt miếng vừa ăn.
- Gừng cắt sợi nhuyễn.

Ảnh minh họa
Cách thực hiện
- Pha xốt: 1/2 muỗng cafe đường, 1.5 muỗng cafe hạt nêm, 1/2 muỗng cafe bột ngọt, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng canh dầu hào, ít rượu trắng và 1 muỗng canh nước.
- Phi thơm 1 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng canh gừng, cho dồi trường vào xào lửa lớn, đảo thật nhanh tay, cho nửa lượng xốt đã pha vào, xào dồi trường chín tới thêm hành tây, trút ra dĩa.
- Đun nóng dầu, phi thơm 1 muỗng canh hành tỏi băm, cho bông hẹ và ớt chuông vào xào, cho phần xốt còn lại vào xào, bông hẹ sắp chín cho dồi trường vào trộn nhanh tay, tắt lửa.

Ảnh minh họa
Thành Phẩm
Múc dồi trường ra dĩa, rắc thêm tiêu, ớt cắt lát, chấm cùng nước tương .

Ảnh minh họa











Cùng chuyên mục
Công thức chi tiết nấu 2 món canh cực ngon và bổ dưỡng
Gần 50 gian hàng phở của các nghệ nhân 3 miền được giới thiệu tại Festival Phở 2026
Đừng luộc hay sốt cà chua mãi, nấu đậu phụ theo cách này đảm bảo "tốn cơm" nhất, ngon đến mức phá vỡ mọi phòng tuyến ăn kiêng!
Festival Phở 2026: Bước tiến mới trên hành trình đưa phở Việt thành di sản thế giới
Loại đặc sản ở Nghệ An hồi xưa chỉ nhà giàu hoặc bà đẻ mới được ăn: Chỉ khoảng 200k/kg mà nay được thực khách muôn phương mê mẩn
Món ngon "không điểm chê": Nấm đùi gà nướng xém cạnh, cắn một miếng nước tứa ra trọn vị