Cần bao nhiêu chi phí khi đi du lịch tự túc tại Mỹ

Việc chuẩn bị trước chuyến du lịch Mỹ là vô cùng quan trọng. Các chi phí mua vé máy bay, phương tiện đi lại, ăn uống, vui chơi... đều rất tốn kém.

1. Chi phí mua vé máy bay 

Một số hãng máy bay uy tín thường được nhiều người lựa chọn là Korean Air, China Airline, Vietnam Airline, Air France, Cathay Pacific, United, American Airline, v.v. Thời gian bay từ Việt Nam sang Mỹ mất khoảng từ 1-2 ngày tùy vào độ dài ngắn của thời gian quá cảnh và hãng hàng không mà bạn chọn.

Giá vé từ Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh đến Mỹ rơi vào khoảng 1.300$ – 1.652$.

2. Chi phí xin visa Mỹ

Đây là vấn đề nhiều bạn quan tâm nhất nhưng thực tế nó lại không quá phức tạp nếu biết tìm hiểu đúng nguồn thông tin tin cậy và làm theo những lưu ý dưới đây.

Xin visa Mỹ gồm 3 bước bắt buộc: điền mẫu đơn điện tử DS-160, đóng phí làm visa, đặt lịch hẹn phỏng vấn; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ; chứng minh tài chính. 

Chi phí xin visa tại Đại Sứ Quán là 160USD.

Cần bao nhiêu chi phí khi đi du lịch tự túc tại Mỹ

3. Chi phí đi lại

New York City, San Francisco, Boston và thủ đô Washington D.C là 4 nơi có hệ thống giao thông công cộng phát triển nhất nước Mỹ. Sử dụng phương tiện công cộng là một cách tiết kiệm tối đa chi phí đi lại cho những bạn du lịch tự túc theo kiểu trải nghiệm.

Một số phương tiện di chuyển công cộng ở Mỹ như:

Xe bus: Greyhound là một hệ thống vận tải nổi tiếng cung cấp những chuyến xe bus liên tỉnh. Gía vé chặng đường dài từ New York đến Philadelphia khoảng 10 USD, Washington to New York 25 USD, Las Vegas to Los Angeles 20 USD, v.v.

Tàu điện ngầm: đây là phương tiện phổ biến nhất để di chuyển tại Mỹ. Mọi người thường ưu tiên tàu điện ngầm vì giá thành rẻ và tốc độ di chuyển khá nhanh.

Tàu lửa: tần suất tàu dày đặc mỗi ngày với nhiều chuyến tàu khởi hành, số lượng các chuyến tàu trong một ngày tùy thuộc vào điểm đến.

Taxi: Nếu không muốn sử dụng phương tiện công cộng thì bạn có thể gọi taxi hoặc thuê xe bên ngoài. Tuy nhiên lưu ý rằng giá taxi Mỹ rất đắt đỏ, nó rơi vào khoảng 3-5$ cho 1km. Ngoài ra bạn còn phải tip cho tài xế 10%.

Thuê ô tô :Nếu có bằng lái xe quốc tế và nắm rõ đường xá, luật giao thông thì bạn có thể thuê xe ô tô để tự lái. Với 50$/ngày là bạn có thể vi vu đến bất cứ đâu mình muốn rồi.

4. Chi phí ăn uống

Nước Mỹ nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon như: Pizza New York, bánh chanh Florida, bánh mì kẹp xúc xích Chicago, cua hoàng đế Alaska, Bánh phô mai bít tết, Đồ nướng barbeque, burger, v.v.

Tùy vào nhu cầu ăn uống và ngân sách mà bạn có thể lựa chọn thưởng thức những món ăn này tại các khu chợ sầm uất, những cửa hàng ăn nhanh, siêu thị hoặc những nhà hàng nổi tiếng.

Giá một số món ăn tham khảo: Cheese Steak 3-4 USD, Big Mac (hamburger): $ 4.20. Burger “trâu” 14 USD, Bánh Twinkies chiên 3-4 USD,  rượu vang: $25, v.v.

Cần bao nhiêu chi phí khi đi du lịch tự túc tại Mỹ

5. Chi phí thuê khách sạn

Bạn có thể lựa chọn những khách sạn theo nhu cầu của mình qua các trang đặt phòng trực tuyến như: Booking.com, Agoda.com, Traveloka.com, v.v. Giá những khách sạn rẻ là 30 – 50USD còn những khách sạn đắt thì lên đến vài nghìn USD.

Nếu bạn đi du lịch 1-2 người và muốn tiết kiệm tối đa chi phí thì nên ở hostel hoặc những homestay giá rẻ. Nên đặt phòng trước khoảng 1 – 2 tháng và tránh đặt vào các dịp lễ để tiết kiệm được chi phí nhé!

6. Mua vé tại các điểm du lịch Mỹ

Ở mỗi thành phố tại Mỹ đều có những địa điểm thăm quan để bạn có thể trải nghiệm như:

New York: Empire State Building, Fifth Avenue, Rockefeller Center, Tượng Nữ thần Tự Do, Ellis Island Immigration Museum, ,Times Square, Central Park, Metropolitan Museum of Art, v.v.

Washington: quảng trường Độc lập, nhà Quốc hội, nhà Trắng, điện Capitol, George town, Nation Mall, Lincoln Memorial, Adams Morgan, Connecticut, v.v.

Los Angeles: Little Saigon, kinh đô điện ảnh Hollywood, công viên Disneyland, v.v.

Chicago: tháp Sears Tower Skydeck, hồ Michigan, thủy cung Shedd Aquarium, v.v.

MỘC MIÊN (t/h)

theo Tin 24h