Cầu vượt chữ C Hà Nội chính thức thông xe

Hoàng Toàn

Sáng 30/6, cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch đã chính thức thông xe, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực.
Sau hơn 21 tháng thi công, cầu vượt chữ C gần 150 tỉ đồng nối phố Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) đã hoàn thành.
Sau hơn 21 tháng thi công, cầu vượt chữ C gần 150 tỉ đồng nối phố Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) đã hoàn thành.
Dự lễ khánh thành và thông xe có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn... và lãnh đạo các Sở, Ban ngành, Thành phố.
Dự lễ khánh thành và thông xe có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn... và lãnh đạo các Sở, Ban ngành, Thành phố.
Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 08 của HĐND thành phố. Dự án hoàn thành cũng đồng thời giảm tải, nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện trong khu vực lân cận, là giải pháp hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của thành phố.
Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 08 của HĐND thành phố. Dự án hoàn thành cũng đồng thời giảm tải, nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện trong khu vực lân cận, là giải pháp hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của thành phố.
Đại diện Lãnh đạo thành phố, Lãnh đạo các Sở, ngành quận Đống Đa, Ban QLDA và nhà thầu thi công cắt băng khánh thành dự án vào lúc 7 giờ sáng ngày 30/6.
Đại diện Lãnh đạo thành phố, Lãnh đạo các Sở, ngành quận Đống Đa, Ban QLDA và nhà thầu thi công cắt băng khánh thành dự án vào lúc 7 giờ sáng ngày 30/6.
Hơn 7 giờ sáng 30/6, cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) đã chính thức được thông xe.
Hơn 7 giờ sáng 30/6, cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) đã chính thức được thông xe.
Công trình trọng điểm này dài hơn 318 m, được khởi công từ tháng 10.2021, với tổng vốn đầu tư gần 150 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội.
Công trình trọng điểm này dài hơn 318 m, được khởi công từ tháng 10.2021, với tổng vốn đầu tư gần 150 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội.
Dự án là công trình cầu vượt thép được đầu tư nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác. Đây là một trong những nút giao trung tâm của quận Đống Đa, nơi tập trung nhiều trường học, trung tâm thương mại, tòa nhà dịch vụ có mật độ đông đúc và sầm uất của thành phố.
Dự án là công trình cầu vượt thép được đầu tư nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác. Đây là một trong những nút giao trung tâm của quận Đống Đa, nơi tập trung nhiều trường học, trung tâm thương mại, tòa nhà dịch vụ có mật độ đông đúc và sầm uất của thành phố.
Theo lãnh đạo thành phố, giai đoạn trước mắt khi chưa giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Tôn Thất Tùng, UBND thành phố quyết định đầu tư trước cầu vượt thép có dạng chữ C; giai đoạn tiếp theo khi tuyến đường Tôn Thất Tùng được mở rộng theo quy hoạch, sẽ hoàn thiện bổ sung thêm nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng khớp nối với nhánh trên đường Phạm Ngọc Thạch tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh.
Theo lãnh đạo thành phố, giai đoạn trước mắt khi chưa giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Tôn Thất Tùng, UBND thành phố quyết định đầu tư trước cầu vượt thép có dạng chữ C; giai đoạn tiếp theo khi tuyến đường Tôn Thất Tùng được mở rộng theo quy hoạch, sẽ hoàn thiện bổ sung thêm nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng khớp nối với nhánh trên đường Phạm Ngọc Thạch tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh.
Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi từ Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch sẽ di chuyển lên cầu; phương tiện từ Chùa Bộc đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác di chuyển bên dưới cầu. Hành trình này cũng áp dụng tương tự với phương tiện từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác...
Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi từ Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch sẽ di chuyển lên cầu; phương tiện từ Chùa Bộc đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác di chuyển bên dưới cầu. Hành trình này cũng áp dụng tương tự với phương tiện từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác...
Cấm các phương tiện: xe thô sơ và người đi bộ; xe ô tô tải, xe khách; xe buýt, các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng, các loại phương tiện có chiều cao quá 3.5 m lưu thông qua cầu vượt.
Cấm các phương tiện: xe thô sơ và người đi bộ; xe ô tô tải, xe khách; xe buýt, các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng, các loại phương tiện có chiều cao quá 3.5 m lưu thông qua cầu vượt.
Mặt đường, thành cầu thiết kế mới đẹp
Mặt đường, thành cầu thiết kế mới đẹp
Tại các trụ cầu được lắp đặt hệ thống biển báo, trồng hoa, cây cảnh để tạo cảnh quan. Gầm cầu sơn màu xám sáng, gắn đèn điện ở các trụ.
Tại các trụ cầu được lắp đặt hệ thống biển báo, trồng hoa, cây cảnh để tạo cảnh quan. Gầm cầu sơn màu xám sáng, gắn đèn điện ở các trụ.