CES 2022 sẽ kết thúc sớm hơn một ngày để giảm thiểu nguy cơ lây lan của COVID-19

Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra ở Las Vegas sẽ kết thúc sớm hơn một ngày để giảm thiểu nguy cơ lây lan của COVID-19. Theo thông báo chính thức, CES 2022 bắt đầu từ ngày 5/1 và kết thúc vào ngày 7/1/2021.

Trên thực tế trong những tuần gần đây, một số công ty lớn như Intel, AMD, Google, BMW, General Motors, Amazon, T-Mobile, Meta và Microsoft đã rút khỏi sự kiện CES 2022 do lo ngại về COVID-19.

Trong khi mọi năm CES là một trong những hội nghị công nghệ lớn nhất thu hút hơn 10 nghìn khách từ khắp nơi trên thế giới.

ces-2022-1_1280x1280-800-resize.jpg
Ảnh minh họa: TheVerge

Tuy nhiên sẽ không có nhiều người tham dự CES 2022 năm nay. Trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​sự gia tăng tỷ lệ nhiễm COVID-19 và Las Vegas là một trong những nơi có số người mắc bệnh ngày càng cao.

Bất chấp COVID-19 đang lây lan mạnh, ban tổ chức cho biết có hơn 2.200 công ty đã xác nhận tham gia triển lãm. Trong hai tuần qua, 143 công ty đã đăng ký giới thiệu sản phẩm của họ tại CES 2022.

Những người tham dự triển lãm sẽ phải xuất trình giấy tờ chứng minh đã tiêm phòng. Ban tổ chức cũng yêu cầu khách tham gia kiểm tra COVID-19 trong 24 giờ trước khi bước vào triển lãm, đồng thời phải thực hiện đeo khẩu trang.

LAN ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương