Chi cục trưởng thi hành án TP. Thanh Hóa tử vong bất thường

Sau bữa ăn trưa tại nhà một người bạn, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa cùng 1 người khác đã tử vong.

Ông Đặng Phạm Viên, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP. Thanh Hoá và một chủ hiệu vàng tử vong bất thường sau khi uống rượu. 

Theo cơ quan chức năng Thanh Hoá, ông Đặng Phạm Viên và nhóm 12 nạn nhân khác ăn uống ở hai nơi khác nhau, nhưng có thể đã dùng chung một loại rượu; sau đó họ có biểu hiện ngộ độc, hai người không qua khỏi, nhiều người khác đang cấp cứu, theo báo VnExpress.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc dẫn tới 4 người ngộ độc. Ảnh: VnExpress
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc dẫn tới 4 người ngộ độc. Ảnh: VnExpress

Chiều 20/4, lực lượng chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường hai căn nhà ở Khu đô thị Bình Minh (phường Đông Hương) và phố Quang Trung (phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hoá) để làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể.

Theo công an Thanh Hóa, khoảng 12h20 hôm nay, 7 người tập trung ăn uống tại trụ sở Công ty Bất động sản Á Âu ở số E16 khu 4 Đô thị Bình Minh và nghi đã dùng rượu của gia đình chị Lê Thị Phương (38 tuổi, giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu).

Đầu buổi tiệc, anh Nguyễn Văn Thọ (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu) và ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hoá) thử rượu thì bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu. Ông Viên sau đó chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Lúc này, tại nhà riêng gia đình bà Phương ở số 50 Quang Trung (phường Ngọc Trạo) có 6 người ăn uống, trong đó chồng bà là Trần Xuân Minh (46 tuổi, chủ hiệu vàng) cũng nghi đã uống loại rượu trên. Ông Minh được đưa đi cấp cứu và tử vong chiều nay.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 
Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 4 trường hợp (3 nam, một nữ) trong tình trạng nguy kịch liên quan tới ngộ độc, tuy nhiên "hai người đã tử vong do trúng độc quá nặng".

Ông Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá, cho hay sáng nay ông Viên đến cơ quan, khoảng 9h30, ông điều lái xe của cơ quan chở đi công tác tại thị xã Bỉm Sơn. Khoảng 12h, ông Viên trở lại TP.Thanh Hoá song không về cơ quan mà đi ăn tiệc, không rõ địa điểm. Đầu giờ chiều, đơn vị nhận được thông tin ông Viên nhập viện và qua đời.

Ông Phạm Viết Nhuận, Trưởng Công an phường Ngọc Trạo (TP.Thanh Hóa), xác nhận sự việc xảy ra tại số nhà số 50, Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa và cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo ghi nhận, trong chiều ngày 20/4, lực lượng công an đã phong tỏa ngôi nhà số 50 đường Quang Trung để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương