Sự gia tăng chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp (CGPI), đo lường mức giá mà các công ty tính cho nhau đối với hàng hóa và dịch vụ của họ, theo sau mức tăng 7,4% hàng năm vào tháng 3.
Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy chỉ số giá nhập khẩu bằng đồng yên đã giảm 2,9% trong tháng 4 so với một năm trước đó sau khi điều chỉnh tăng 9,6% trong tháng 3, một dấu hiệu cho thấy chi phí nhập khẩu nhiên liệu và nguyên liệu thô đã lên đến đỉnh điểm.
Dữ liệu nhấn mạnh quan điểm của BOJ rằng lạm phát tiêu dùng cốt lõi có thể sẽ bắt đầu chậm lại vào cuối năm nay do ảnh hưởng của việc chi phí nguyên liệu thô tăng đột biến trong quá khứ sẽ không còn.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường