Chiến dịch tiêm chủng đợt 5 tại TP.HCM dự kiến hoàn thành trước kế hoạch

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. UBND TP.HCM dự kiến chiến dịch tiêm vaccine đợt 5 sẽ hoàn thành sớm 1 tuần so với kế hoạch.

Theo số liệu thống kê, tính từ 14h ngày 22/7/2021 đến 14h ngày 30/7/2021, TP.HCM đã tiêm vaccine cho hơn 490.000 người dân trên tổng 930.000 liều vaccine, chiếm tỷ lệ 53%.

Trước đây, chiến dịch tiêm chủng đợt 5 tại TP.HCM dự kiến sẽ được tổ chức thực hiện trong 2-3 tuần. Tuy nhiên hiện nay với tỷ lệ tiêm chủng đã thực hiện được 53%, do đó dự kiến thành phố sẽ hoàn thành chiến dịch tối đa trong 2 tuần, vượt kế hoạch 1 tuần.

Đối tượng tiêm chủng trong đợt này là người dân từ 18 tuổi trở lên, trong đó vẫn ưu tiên tuyến đầu, người cao tuổi.

image1-3-.jpeg

Sau khi kết thúc đợt tiêm chủng thứ 5, thành phố tiếp tục triển khai nhanh các đợt tiêm chủng khác. Mục tiêu của chiến dịch là bao phủ nhanh, 2/3 những người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.

Để thực hiện được điều này, thành phố cần khoảng 5 triệu liều vaccine trong tháng 8. Vaccine cung cấp cho thành phố sẽ có 2 nguồn, gồm nguồn từ Bộ Y tế tiếp tục cung ứng cho TP.HCM, thời gian cung ứng là tiêm đến đâu Bộ Y tế sẽ hỗ trợ đến đó.

Nguồn thứ 2 là vaccine được tài trợ từ các nhà tài trợ. Trong chiều ngày mai sẽ có 1 triệu liều đầu tiên từ nguồn này sẽ cung cấp đến TP.HCM. Do đó, tất cả người dân sinh sống trên thành phố đều được tiêm vaccine, theo báo sức khỏe đời sống. 

Thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm hệ thống y tế công và tư. Cách thức tổ chức tiêm linh động, gồm các điểm cố định và lưu động để đảm bảo tiêm đến tận các ngóc ngách. Các doanh nghiệp đang sản xuất 3 tại chỗ, sẽ được tiêm tại nơi sản xuất.

Trước đây, tại mỗi điểm tiêm chủng giới hạn số lượng tiêm chủng 120 liều/ngày, sau nâng lên 200 liều/ngày. Tuy nhiên hiện nay thành phố đang thực hiện tổ chức tiêm chủng theo khả năng. Cụ thể, tuỳ khả năng tại mỗi điểm tiêm, có thể tổ chức tiêm nhiều hơn 200 liều/ngày. Trong điều kiện cần thiết có thể tiêm trong buổi tối. Những người ra đường sau 18h là người trong đội tiêm và người dân đến điểm tiêm chủng.

Hơn 1.800 bệnh nhân Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM (khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP. Thủ Đức) xuất viện ngày 30/7. Bệnh viện mới đi vào hoạt động được hơn 3 tuần nhưng đội ngũ y bác sĩ đã giúp nhiều bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

Các giường trống từ số bệnh nhân xuất viện sẽ được sắp xếp tiếp nhận các bệnh nhân mới. Hết ngày 30/7, số bệnh nhân mới cũng đã được đưa vào kín giường ở Bệnh viện Dã chiến số 3. Được biết, bệnh viện này dùng để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng. Hiện tại bệnh viện có 2.500 giường.

HẢI MY