Vào ngày 3/3/2026, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các nghệ sĩ về Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một bước đi mang tính lịch sử nhằm định vị lại vị thế của Hải Phòng, không chỉ là một trung tâm công nghiệp và cảng biển trọng điểm của phía Bắc mà còn là một trung tâm văn hóa và nghệ thuật có sức ảnh hưởng trong khu vực. Sự kiện đã quy tụ đông đảo các nghệ sĩ, nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể, cùng đại diện các doanh nghiệp tổ chức biểu diễn để cùng thảo luận về một tầm nhìn chiến lược dài hạn.
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu đã nhấn mạnh rằng Hải Phòng sở hữu những lớp trầm tích văn hóa sâu dày, là vùng đất nuôi dưỡng nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, trống quân và hát đúm. Thành phố hiện đang lưu giữ hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là Ca trù và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ. Theo lãnh đạo thành phố, âm nhạc Hải Phòng không chỉ thấm đẫm cốt cách văn hiến xứ Đông mà còn là niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân đất Cảng. Việc xây dựng thành phố âm nhạc được xác định là sự cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng và động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững.
![]() |
| Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội thảo. |
Chiến lược này đã được đưa vào Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố với những mục tiêu định lượng cụ thể. Hải Phòng phấn đấu lọt vào nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030 và chính thức gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO về âm nhạc vào năm 2045. Chủ tịch Lê Ngọc Châu khẳng định rằng trong giai đoạn phát triển mới, âm nhạc sẽ đóng vai trò là công cụ đắc lực để xây dựng “tâm hồn đô thị” và khẳng định bản sắc riêng của thành phố trên bản đồ toàn cầu. Đề án không nhằm mục đích so sánh với các địa phương khác mà tập trung vào việc đáp ứng yêu cầu phát triển tự thân và nguyện vọng của nhân dân.
Để hiện thực hóa khát vọng này, thành phố đã xác lập năm nhóm nội dung trọng tâm trong đề án. Thứ nhất là việc nhận diện rõ giá trị và bản sắc âm nhạc Hải Phòng từ truyền thống đến hiện đại để xác lập nền tảng bền vững. Thứ hai là hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để đáp ứng bộ tiêu chí khắt khe của UNESCO. Thứ ba là đề xuất các cơ chế chính sách nhằm khơi thông nguồn lực và phát triển công nghiệp văn hóa. Thứ tư là xây dựng hệ sinh thái âm nhạc đồng bộ gắn liền với phát triển du lịch. Cuối cùng là công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài nghệ thuật.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đề án là kế hoạch phổ cập âm nhạc trong hệ thống giáo dục phổ thông. Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu 100% trường học triển khai chương trình giáo dục âm nhạc và áp dụng “Khung năng lực âm nhạc Hải Phòng”. Chương trình “Mỗi học sinh – một loại nhạc cụ” sẽ được triển khai rộng khắp với mục tiêu 70% học sinh làm chủ ít nhất một nhạc cụ cơ bản. Bên cạnh đó, chương trình “Nghệ sĩ, nghệ nhân – Giảng viên cộng đồng” dự kiến tổ chức ít nhất 1.000 buổi hướng dẫn mỗi năm để đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng ở các vùng nông thôn, hải đảo và khu công nghiệp.
![]() |
| Hải Phòng Hải Phòng đặt mục tiêu gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO về âm nhạc vào năm 2045. |
Về mặt hạ tầng, Hải Phòng sẽ thực hiện sửa chữa và nâng cấp các nhà hát cũng như trung tâm văn hóa hiện có. Thành phố cũng cam kết tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các tụ điểm âm nhạc chuyên nghiệp và đăng cai tổ chức thường xuyên các sự kiện âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế. Các đại biểu tại hội thảo đã thảo luận sâu về việc nhận diện bản sắc âm nhạc địa phương, từ nhạc đỏ, nhạc nhẹ đến các dòng chảy đương đại, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn về chính sách quản lý biểu diễn cần được tháo gỡ.
Sự ủng hộ từ giới chuyên môn cũng là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của đề án này. Nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ rằng việc xây dựng đề án là sự ghi nhận xứng đáng cho đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ và ông sẵn sàng đồng hành để đưa Hải Phòng trở thành trung tâm âm nhạc thực thụ. Kết thúc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Kiên khẳng định chính quyền sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án. Ông kỳ vọng âm nhạc sẽ trở thành dòng chảy văn hóa thường trực, định hình bản sắc và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của đội ngũ văn nghệ sĩ, Hải Phòng đang tự tin hướng tới mục tiêu trở thành một điểm sáng trên bản đồ văn hóa sáng tạo quốc tế.

















Hải Phòng khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ và Triển lãm Thành tựu 2025
Hải Phòng quyết tâm GRDP tăng 13% năm 2026
Hội Nữ trí thức Hải Phòng – Một năm bứt phá trong biến động
Hải Phòng khai thác tiềm năng bốn mùa thúc đẩy du lịch bền vững
Cùng chuyên mục
Khách miền Trung – Tây Nguyên đến Ba Na Hills tăng hơn 60%
Chiến lược đưa Hải Phòng trở thành Thành phố Âm nhạc của UNESCO
Hải Phòng khánh thành Nhà hát Hoa Phượng trên con đường thành "thành phố âm nhạc"
Lù Thị Toản – Từ người “đánh thức” bản lòng hồ sông Đà đến ứng cử viên HĐND phường Mường Lay (Điện Biên) khóa II,nhiệm kỳ 2026–2031
Nữ trí thức TP.HCM dẫn dắt phong trào xây dựng người phụ nữ đoàn kết, nhân văn, sáng tạo và gia đình hạnh phúc
Hà Nội chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân