Chiều ngày 22/11, tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp Hiệp hội Du lịch Hải Phòng và Tập đoàn Geleximco đã tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng 2025 với chủ đề trọng tâm là “Hải Phòng - điểm đến du lịch 4 mùa”.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh, thành phố |
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt thúc đẩy phục hồi và phát triển ngành du lịch, đặc biệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần Công điện 34/CĐ-TTg, trong đó du lịch được coi là một trong những động lực quan trọng. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 đại biểu, bao gồm đại diện gần 100 hãng lữ hành quốc tế và hơn 450 doanh nghiệp lữ hành trong nước.
Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng khẳng định, hội nghị là cơ hội lớn để giới thiệu hình ảnh du lịch Hải Phòng, đồng thời là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm hợp tác và thúc đẩy các mô hình sáng tạo nhằm phát triển du lịch bền vững, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi và tăng tốc ngành du lịch sau đại dịch. Chủ đề "Điểm đến du lịch 4 mùa" khẳng định định hướng của thành phố là đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài mùa du lịch.
Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và hấp dẫn nguồn vốn
![]() |
| Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị xúc tiến điểm đến Du lịch Hải Phòng năm 2025. |
Hải Phòng đã đề ra 5 mục tiêu trọng tâm xuyên suốt hội nghị. Thành phố muốn đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, đồng thời tăng cường liên kết vùng để xây dựng sản phẩm liên tỉnh, kết nối du lịch với các lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề và thương mại.
Bên cạnh đó, thành phố đặt mục tiêu kêu gọi đầu tư vào hạ tầng hiện đại, dịch vụ cao cấp và các sản phẩm du lịch xanh có sức cạnh tranh cao.
Thành phố cũng cam kết đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới ngành du lịch thông minh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững. Mục tiêu cuối cùng là thiết lập cơ chế phối hợp lâu dài giữa doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương để bảo đảm các cam kết được thực hiện hiệu quả.
Theo lãnh đạo thành phố, du lịch Hải Phòng sẽ phát triển theo nguyên tắc lấy biển đảo làm cốt lõi, tập trung vào hai trung tâm là Đồ Sơn và Cát Bà. Các sản phẩm đặc thù sẽ được tập trung phát triển bao gồm du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, gôn, MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện), và ẩm thực. Các sản phẩm hỗ trợ có tính lan tỏa cao như du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn, văn hóa, lịch sử và tâm linh cũng được chú trọng.
Hải Phòng sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú với gần 4.000 di tích, hai di sản thế giới được UNESCO công nhận và gần 3.000 lễ hội diễn ra quanh năm. Sự phân bố tài nguyên này, với phía đông nổi bật biển đảo và phía tây mạnh về văn hóa, tâm linh, làng nghề, tạo cơ sở để Hải Phòng tăng cường liên kết với các tỉnh lân cận như Quảng Ninh và Ninh Bình.
Định vị "Xanh - Đỏ" và tầm nhìn phát triển
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao nỗ lực của Hải Phòng và nhấn mạnh thành phố có ba "tài sản chiến lược" tạo lợi thế cạnh tranh nổi bật. Thứ nhất là "Cặp đôi định vị 'xanh - đỏ' đầy bản sắc": Hải Phòng được biết đến là thành phố cảng, thành phố công nghiệp (sắc đỏ) nhưng hòa quyện với màu xanh thiên nhiên rất đẹp của đảo Cát Bà, Vịnh Lan Hạ và rừng nguyên sinh đa dạng sinh học được UNESCO công nhận.
![]() |
| Phó Cục trưởng Cục DLQGVN Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại hội nghị. |
Thứ hai, hệ sinh thái sản phẩm của Hải Phòng có đủ "độ sâu" cho chiến lược 4 mùa, bao gồm du lịch biển đảo đẳng cấp quốc tế (Vịnh Lan Hạ, Dragon Ocean Đồ Sơn), du lịch văn hóa - lịch sử giàu bản sắc, du lịch đô thị, MICE, và du lịch ẩm thực bình dân đậm vị biển.
Thứ ba, Hải Phòng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ vùng duyên hải Bắc Bộ, thuận lợi phát triển thị trường khách quốc tế và nội địa nhờ sân bay quốc tế Cát Bi và mạng lưới giao thông liên vùng thuận lợi.
Để du lịch vươn xa, bà Nguyễn Thị Hoa Mai gợi mở 5 nhóm giải pháp cho Hải Phòng: xây dựng thương hiệu điểm đến khác biệt; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá bằng công nghệ số và dữ liệu, xây dựng bản đồ du lịch thông minh tích hợp AI; mở rộng và tiếp cận đúng thị trường quốc tế như Đông Bắc Á, ASEAN, châu Âu, Úc, Ấn Độ; tăng cường liên kết vùng với Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình và phát triển sản phẩm vui chơi đêm; và huy động nguồn lực xã hội, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ sinh thái du lịch.
Cùng với phát triển sản phẩm, Hải Phòng xác định xúc tiến quảng bá là nhiệm vụ then chốt và cam kết tăng cường truyền thông du lịch trên các nền tảng số, mở rộng hợp tác quốc tế, và ưu tiên đầu tư nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, có kỹ năng ngoại ngữ và tác phong hiện đại.
Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch các địa phương lớn gồm Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Cần Thơ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mở rộng liên kết vùng và gia tăng sức hút điểm đến trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh Hải Phòng cam kết đồng hành với các đơn vị để xây dựng thành phố trở thành điểm đến du lịch xanh, an toàn, hấp dẫn và thân thiện với du khách.



















































Hội chợ Công thương ĐBSH 2025: Thúc đẩy liên kết vùng, khẳng định vị thế Hải Phòng
Tối 5/11, Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2025 khai mạc, quy tụ hơn 200 gian hàng, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, động lực phát triển của Hải Phòng.