Chủ sở hữu Casino Royal Hạ Long lỗ quý thứ 8 liên tiếp

Đây đã là quý lỗ thứ 8 liên tiếp của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (HOSE: RIC) kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nâng lỗ lũy kế của Công ty lên gần 380 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu thuần của RIC giảm 63% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 13 tỷ đồng, không đủ bù đắp giá vốn hơn 28 tỷ đồng và chi phí quản lý gần 7 tỷ đồng. Vì vậy, công ty lỗ ròng hơn 25 tỷ đồng trong quý 3.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, RIC lỗ ròng gần 70 tỷ đồng với việc kinh doanh dưới giá vốn.

Gánh nặng lỗ ròng 9 tháng đầu năm khiến việc hoàn thành mục tiêu lãi sau thuế 11,6 tỷ đồng của RIC đặt ra trong năm 2021 khả năng lớn không hoàn thành.

Như vậy, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện vào quý 4/2019, RIC liên tục trượt dài trong thua lỗ. Sau 8 quý lỗ liên tục, mức lỗ lũy kế của RIC đã tăng lên gần 380 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2021, tình trạng mất cân đối về tài chính vẫn đeo bám RIC khi tài sản ngắn hạn (gần 40 tỷ đồng) vẫn chưa bằng phân nửa nợ ngắn hạn (hơn 146 tỷ đồng). 

Chủ sở hữu khách sạn 5 sao Royal Hạ Long và nhà vận hành casino duy nhất tại thành phố biển này cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến việc đi lại giữa các tỉnh, thành ngày càng khó khăn hơn nên không thu hút được du khách từ các địa phương khác, đặc biệt là khách nước ngoài.

Tải báo cáo tài chính quý 3/2021 của RIC

CHẤN HƯNG