Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 sáng 17/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các địa phương rà soát và báo cáo về tình hình trang thiết bị phòng chống dịch như máy phun khử khuẩn, năng lực xét nghiệm.
Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phải rà soát lại việc mua sắm các thiết bị y tế.
![]() |
Về việc dự trữ trang thiết bị phục vụ sử dụng lâu dài, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh Sở Y tế Hà Nội được giao toàn quyền mua sắm phải mua tập trung nên không phân về cho các địa phương; các thiết bị đã mua không được sử dụng bừa bãi mà phải bảo quản trong kho, khi cần mới được dùng.
Ban chỉ đạo đã thường xuyên giám sát trong việc mua sắm đảm bảo chất lượng và số lượng. Công an thành phố, Sở Công thương và các đơn vị liên quan cũng thường xuyên đi kiểm tra, xử lý các cơ sở cung cấp vật tư y tế tăng giá. Tuy nhiên hiện tình trạng này vẫn còn tồn tại, vì vậy "không loại trừ có những sai sót của CDC Hà Nội, của các đơn vị trong việc mua sắm trang thiết bị y tế".
Theo ông Chung, hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã triệu tập một số cán bộ của CDC Hà Nội trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, có liên quan đến một số tỉnh khác.
Ông Chung khẳng định, quan điểm của Thành ủy Hà Nội và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 là nghiêm túc điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không bao che, để còn làm gương cho những người khác. Nếu trong dịch bệnh mà có những hành vi sai trái thì phải xét thêm tình tiết nặng. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Y tế phải có văn bản báo cáo cụ thể về vấn đề này.
Trước đó, trong cuộc Đối thoại với doanh nghiệp, Bí thứ Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định không cho phép bất kỳ một tiêu cực nào trong bộ máy vận hành cơ chế chính sách.
"Tôi đã nói rõ điều này khi họp giao ban với 547 xã phường trên địa bàn Hà Nội. Nếu cán bộ nào vi phạm sẽ xử phạt nghiêm và xem đó là yếu tố tăng nặng", ông Huệ nhấn mạnh.






















Hạ Nội sẽ phạt 20 triệu đồng nếu tập trung đông người có tổ chức
Hôm nay Hà Nội bắt đầu phạt những trường hợp ra đường khi không cần thiết
Người dân Hà Nội nhộn nhịp tập thể dục quanh Hồ Gươm dù có lệnh cách ly xã hội
Doanh nghiệp ưu tiên điều gì trong thời kỳ 'bình thường mới'?
Xử lý 8 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, phạt tiền 354 triệu đồng trong ngày 16/4
Khẩn: Những ai đến phòng tập Gym Lucky Star, Mê Linh liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất
Cùng chuyên mục
Hé lộ Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam: Vinamilk giữ vững vị thế 4 năm liên tiếp
Một thập kỷ Phú Quốc bứt phá
Vietjet khôi phục 5 đường bay đến Đà Lạt từ tháng 8
Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển – đường bộ trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày 1/7, bốn đạo luật mới tạo nền tảng pháp lý cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Tạp chí Phụ nữ Mới ký kết hợp tác truyền thông với UBND xã Sơn Tây Thượng