Chuẩn bị lên sàn, Hưng Thịnh Land đang có gì trong tay?

Hưng Thịnh Land vừa có động thái gửi bản cáo bạch chuẩn bị kế hoạch IPO lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), dự kiến niêm yết vào năm 2023 với mục tiêu phát triển nguồn lực mới trong dài hạn và tăng tính minh bạch trong hoạt động hợp tác đầu tư và kinh doanh các dự án bất động sản.

Hiện nay, Hưng Thịnh Land (thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh) đang đầu tư nhiều dự án bất động sản quy mô khá lớn trải dài khắp cả nước. Từ năm 2020, Hưng Thịnh Land đã có sự chuyển hướng đầu tư vào mảng nghỉ dưỡng, với một dự án tỷ đô tại TP. Quy Nhơn (Bình Định). Trong khi đó, doanh nghiệp này vẫn còn một số dự án và quỹ đất dọc biển Vũng Tàu, Nha Trang vẫn chưa được triển khai đầu tư - xây dựng.

Mới đây, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) cũng hoàn tất giao dịch vốn cổ phần trị giá 103 triệu USD với hai đối tác lớn là Dragon Capital và VinaCapital. Thành công của giao dịch vốn lần này đưa Hưng Thịnh Land lần đầu tiên bước vào thị trường vốn quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi cho những định hướng chiến lược dài hạn. 

Quá trình thiết lập và thực hiện chiến lược của doanh nghiệp này còn có sự hậu thuẫn của những đơn vị tư vấn quốc tế như McKinsey và những đối tác danh tiếng trong và ngoài nước.

Chuẩn bị lên sàn, Hưng Thịnh Land đang có gì trong tay? - Ảnh 1.

Hải Giang Merryland Quy Nhơn đang được xem là "canh bạc" lớn nhất của Hưng Thịnh trên thị trường bất động sản.

Một chuyên gia từ SSI cho biết: "Báo cáo tài chính của Hưng Thịnh Land tính đến ngày 31/12/2021 đã thể hiện rõ tiềm lực và đà tăng trưởng của doanh nghiệp này". 

Cụ thể, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.995 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2020. Trong đó, gần 40% doanh thu của Hưng Thịnh Land đến từ việc bàn giao hơn 1.000 sản phẩm tới khách hàng trong năm 2021. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.697 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cuối năm 2020. Biên lợi nhuận gộp của công ty luôn ổn định ở mức gần 54%, biên lợi nhuận ròng đạt hơn 34%. Đây là cơ sở giúp Hưng Thịnh Land nằm trong nhóm đầu các doanh nghiệp bất động sản có biên lợi nhuận cao trên thị trường.

Tổng tài sản của công ty tính đến cuối năm 2021 đạt mức 51.393 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2020. Tổng tài sản tăng mạnh theo sát chiến lược tái cấu trúc tổng thể của Tập đoàn Hưng Thịnh. Theo đó, Tập đoàn này đã và đang tiếp tục chuyển giao toàn bộ mảng phát triển bất động sản cho Hưng Thịnh Land.

Tổng hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty đạt 16.593 tỷ đồng, tăng mạnh so với cuối năm 2020. Đây là giá trị quỹ đất mà Hưng Thịnh Land đang sở hữu tại các dự án như Lavita Thuận An (Bình Dương), Grand Center, Ghềnh Ráng, MerryLand Quy Nhơn (Bình Định), Trường Thọ (TP.HCM)…

Các dự án căn hộ nghỉ dưỡng và khu dân cư của Hưng Thịnh đang đầu tư tại TP Quy Nhơn (Từ trên xuống): Dự án Melody Quy Nhơn; Dự án Grand Center; Dự án Nam Hùng Vương và Dự án Richmond Quy Nhơn.

Ngoài ra trong cơ cấu tài sản, công ty có khoản phải thu (bao gồm phải thu ngắn và dài hạn) đạt 16.771 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, cấu phần tăng chính là các khoản hợp tác kinh doanh (BCC), đây là các khoản đặt cọc để hợp tác đầu tư, mua cổ phần, góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng dự án của công ty.

Các hoạt động hợp tác kinh doanh và mua bán sáp nhập làm gia tăng hàng tồn kho và khoản phải thu trong năm 2021 khiến dòng tiền hoạt động của công ty có giá trị âm hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền mặt cuối kỳ vẫn đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

Nợ vay của Hưng Thịnh Land tính đến cuối năm 2021 ở mức 23.622 tỷ đồng, chủ yếu được hỗ trợ bởi các tổ chức tín dụng uy tín trong nước. Cơ cấu nợ vay được duy trì lành mạnh, trong đó 78% là nợ dài hạn và 22% nợ ngắn hạn. 

Tính đến cuối năm 2021, công ty đã thanh toán tổng giá trị nợ gốc, lãi và các phí huy động với số tiền gần 2.800 tỷ đồng từ nguồn tiền mặt có sẵn và tiền thu được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ. 

Chuẩn bị lên sàn, Hưng Thịnh Land đang có gì trong tay để thu hút các nhà đầu tư? - Ảnh 3.

Dự án Lavita Thuận An - Bình Dương.

Chỉ số nợ vay ròng trên tổng tài sản và nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu luôn được kiểm soát (lần lượt thấp hơn 0,5 và 1,5 lần), đảm bảo các cam kết của công ty với các đối tác tín dụng. Việc duy trì hệ số đòn bẩy cao phù hợp với tình hình phát triển trong giai đoạn hiện nay của doanh nghiệp này, hỗ trợ tốt cho mục tiêu tích lũy quỹ đất phục vụ chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời triển khai các dự án quy mô lớn từ quỹ đất sẵn có.

Tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2021 của Hưng Thịnh Land đã tăng 2,3 lần, đạt 15.313 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ tăng 74% so với cùng kỳ năm 2020 lên 9.379 tỷ đồng. 

Năm 2021, trong bối cảnh toàn thị trường đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hưng Thịnh Land đã đưa ra thị trường những sản phẩm bất động sản đa dạng với giá hợp lý với gần 5.100 sản phẩm, tổng giá trị gần 16.000 tỷ đồng.

Chuẩn bị lên sàn, Hưng Thịnh Land đang có gì trong tay để thu hút các nhà đầu tư? - Ảnh 4.

Sáu tháng đầu năm 2022, Hưng Thịnh Land là một trong số ít các doanh nghiệp vẫn có kết quả kinh doanh tích cực với hơn 2.000 sản phẩm được thị trường đón nhận, có tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng. Trong năm 2022, công ty này dự kiến ghi nhận 10.500 tỷ đồng doanh thu và 3.375 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Một số dự án bất động sản điển hình của Hưng Thịnh Land đang triển khai

Tại Vũng Tàu: Dự án khu Đồi Dừa (chuẩn bị ra mắt); Dự án Hồ Tràm Complex (Mở bán năm 2020 nhưng chưa xây dựng gì); Dự án nghỉ dưỡng - sân golf Long Hải (chưa xây dựng).

Tại TP. Quy Nhơn: Khu nghỉ dưỡng Merryland Hải Giang (đang xây dựng); Dự án căn hộ Melody Quy Nhơn; Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Grand Center; Dự án khu dân cư Richmond Quy Nhơn và Dự án khu đô thị Nam Hùng Vương. Tất cả các dự án này đang trong quá trình chào bán và xây dựng.

Tại Bình Dương: Dự án Lavita Thuận An; Dự án New Galaxy Dĩ An

Tại Nha Trang: Dự án căn hộ nghỉ dưỡng New Galaxy Nha Trang, mới tung ra thị trường.

Tại Đồng Nai: Dự án Universal Biên Hòa (đang trong quá trình xây dựng), Angel Island Nhơn Trạch.

Tại Lâm Đồng: Tập đoàn Hưng Thịnh đang nghiên cứu, khảo sát tài trợ lập quy hoạch xây dựng Khu đô thị sinh thái phía Nam Bảo Lộc tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Tại Đồng Tháp: Hưng Thịnh cũng vừa đề xuất đầu tư 5 phân khu gần trung tâm TP. Cao Lãnh với quy mô 2.745ha vào tỉnh này.

NGUYÊN MINH