Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 281,98 điểm (tương đương 1,27%) lên 22.572,79 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 121,39 điểm (0,47%) lên 25.848,80 điểm.
Tại thị trường Hàn Quốc sau 15 phút mở cửa thị trường, chỉ số Kospi của thị trường Seoul tăng 13,51 điểm (0,63%) lên 2.163,76 điểm . Còn tại thị trường Sydney (Australia), chỉ số S&P/ASX 200 đảo chiều tăng 1,4% lên 6.002,1 điểm so với phiên trước đó.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 3,94 điểm (0,12%) xuống 3.379,39 điểm.
Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Monex, Toshiyuki Kanayama cho rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng cao sau khi thị trường Phố Wall tăng trước đó, vì các nhà đầu tư được khuyến khích nhờ thông tin mới về quá trình phát triển vaccine và thuốc điều trị COVID-19.
Trước đó, trên thị trường Phố Wall, các nhà đầu tư tỏ ra phấn khởi khi công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) cho tờ Tạp chí Phố Wall hay một mẫu vắcxin sẽ sẵn sàng cho các nhà quản lý xem xét vào cuối tháng năm nay.
Còn tại Việt Nam, kết phiên ngày 13/7, chỉ số VN-Index 868,72 điểm, giảm 2,49 điểm trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,01 điểm (-0,01%) xuống 115,65 điểm.
(Nguồn: TTXVN)














Cùng chuyên mục
Bảo lãnh hôn thê sang Mỹ mất bao lâu? Giải đáp diện K1 toàn diện
Đăng ký gói cước Internet Viettel tại nhà - Nhiều khuyến mãi ưu đãi
Học một nghề, làm chủ hai lĩnh vực: Cơ hội bứt phá với ngành Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh tại PTIT
Bảng giá dịch vụ hợp đồng điện tử vContract Viettel Telecom
Top các địa điểm du lịch hè lý tưởng và được yêu thích hiện nay
Giày lười nam: Lịch lãm với sự đơn giản