Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương mở cửa cao hơn sau khi Phố Wall phục hồi

Cổ phiếu ở Châu Á-Thái Bình Dương đã được thiết lập để tăng vào hôm nay sau khi trên Phố Wall, các nhà đầu tư tiếp tục xem xét các kế hoạch của Fed để chống lạm phát.

Hợp đồng tương lai Nikkei của Nhật Bản tại Chicago là 27.125, trong khi đối tác của nó ở Osaka là 27.030. Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa ở mức 26.888,57 vào thứ Năm.

Hợp đồng tương lai SPI của Úc ở mức 7.457, S & P/ASX 200  ở 7.442,8. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đảo chiều giảm điểm để tăng nhẹ vào cuối phiên.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 87,06 điểm, tương đương 0,25%, lên 34.583,57 sau khi mất tới 300 điểm trước đó trong phiên. S&P 500 tăng 0,43% lên 4.500,21 và Nasdaq Composite nhích 0,06% lên 13,897,30 sau hai ngày thua lỗ liên tiếp.

Các cổ phiếu phòng thủ như mặt hàng thiết yếu tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe đã dẫn dắt thị trường quay trở lại.

Taylor Nugent, một nhà kinh tế tại Ngân hàng Quốc gia Australia, đã viết trong một ghi chú: “Phản ứng trước những phút của Fed vào sáng sớm ngày hôm qua tiếp tục chi phối thị trường qua đêm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chạm 2,667%, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2019. Lần cuối cùng ở mức 2,6654%.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sẽ họp vào ngày cuối cùng của cuộc họp chính sách tiền tệ của mình. Các nhà kinh tế dự đoán rằng lãi suất sẽ chỉ tăng trong tháng 8, theo một cuộc thăm dò của Reuters.

Chỉ số USD, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ của các đồng tiền khác, ở mức 99,751.

Đồng yên Nhật được giao dịch ở mức 124,11 mỗi USD, trong khi đô la Úc ở mức 0,7478 USD.

Dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 0,7% lên 96,70 USD/thùng vào đầu giờ tại châu Á.

(Nguồn: CNBC)

CHẤN HƯNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương