Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương trái chiều, thị trường Trung Quốc đại lục đóng cửa

Cổ phiếu ở Châu Á-Thái Bình Dương tăng giảm trái chiều vào sáng này (4/4), khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi đường cong lợi suất của Kho bạc Hoa Kỳ.

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm nhẹ khi cổ phiếu của Tokyo Electron giảm khoảng 2%. Chỉ số Topix tăng khoảng 0,1%.

Kospi của Hàn Quốc giảm 0,49%. Tại Úc, chỉ số S & P/ASX 200 tăng 0,43%. Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản giao dịch thấp hơn 0,08%.

Thị trường ở Trung Quốc đại lục đóng cửa trong hôm nay và ngày mai để nghỉ lễ.

Một phần được theo dõi chặt chẽ của lợi tức Kho bạc Hoa Kỳ đã đảo ngược vào thứ Sáu khi lãi suất ngắn hạn tăng sau khi công bố dữ liệu việc làm, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm ẩn sắp xảy ra.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn lần trước ở mức 2,3895%, trong khi lãi suất trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm là 2,4625%.

Sự đảo ngược đường cong lợi suất trong lịch sử đã xảy ra trước các cuộc suy thoái, mặc dù nhiều nhà kinh tế tin rằng đường cong cần phải đảo ngược trong một khoảng thời gian đáng kể trước khi nó đưa ra một tín hiệu hợp lệ.

USD Index, chi số theo dõi đồng bạc xanh so với rổ của các đồng bạc khác, ở mức 98,627, so với mức dưới 98 được thấy vào cuối tháng Ba.

Đồng yên Nhật được giao dịch ở mức 122,52 mỗi USD, mạnh hơn mức trên 124 so với đồng bạc xanh vào tuần trước. Đồng đô la Úc ở mức 0,7485 USD, giao dịch trong phạm vi từ 0,747 USD đến 0,753 USD trong phần lớn tuần trước.

Giá dầu thấp hơn vào buổi sáng theo giờ giao dịch châu Á, với giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao sau giảm 0,88% xuống 103,47 USD/thùng. Dầu WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 0,93% xuống 98,35 USD/thùng.

CHẤN HƯNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương