Chứng khoán Mỹ biến động ngược chiều, Dow Jones rơi khỏi mức kỷ lục và giảm gần 130 điểm

Hôm 16/3, chỉ số Dow và S&P 500 giảm điểm vì ngày càng có nhiều nhà đầu tư lo ngại về lãi suất tăng. Các nhà đầu tư đang mong chờ tuyên bố chính thức của Cục Dự trữ Liên bang về tỷ giá và lạm phát.

Kết phiên giao dịch ngày 16/3, chỉ số Dow Jones giảm khoảng 129 điểm, tương đương 0,4%, xuống 32.825,95. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% sau khi lập mức cao kỷ lục trong ngày và kết thúc ở mức 3.962,71. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite nặng về công nghệ vẫn tăng khoảng 0,1%, đóng cửa ở mức 13.471,57 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Dow vẫn gần đạt mức cao kỷ lục, nhưng ngày càng có nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng, lãi suất có thể tiếp tục tăng cao, ngăn cản hoạt động của cổ phiếu. Thị trường đã giảm xuống mức thấp nhất trong phiên, khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng lên trên 1,62% trong phiên giao dịch buổi chiều.

hghfj.jpg
Dow rút khỏi mức kỷ lục, giảm gần 130 điểm trước tuyên bố về lãi suất của Fed.

Hôm 17/3, Cục Dự trữ Liên bang sẽ thông báo các điều chỉnh về tỷ giá và lạm phát. Ngân hàng trung ương đã họp vào hôm 16/3 và dự kiến sẽ có một tuyên bố và cuộc họp ngắn từ Chủ tịch Fed - Jerome Powell vào ngày hôm sau.

Lợi tức trái phiếu tăng vọt gần đây đã thúc đẩy sự luân chuyển khỏi các cổ phiếu tăng trưởng, vì dòng tiền trong tương lai của các công ty bắt đầu kém hấp dẫn hơn so với các tài sản khác.

“Việc phân phối vaccine COVID-19 đang đưa chúng ta đến gần hơn với một nền kinh tế mở cửa hoàn toàn. Và đây có thể là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế cho năm 2021”, các chiến lược gia tại LPL Financial lưu ý. 

Thị trường hôm 16/3 được hỗ trợ bởi cổ phiếu công nghệ megacap, với Apple và Alphabet - công ty mẹ của Google, mỗi bên tăng 1,3% và 1,4%. Amazon cũng tăng thêm 0,3%. 

Apple và Amazon đã hoạt động kém hiệu quả trong những tháng gần đây, khi các nhà đầu tư chuyển từ cổ phiếu tăng trưởng sang cổ phiếu giá trị. Tuy nhiên, một số cổ phiếu công nghệ trưởng thành hơn hiện có vẻ ít đắt hơn, theo một số chiến lược gia.

Dữ liệu công bố hôm 16/3 cho thấy, doanh số bán lẻ tháng 2 giảm nhiều hơn dự kiến 3%. Tuy nhiên, số liệu doanh số bán lẻ của tháng 1 đã được điều chỉnh tăng lên 7,6% so với mức tăng 5,3%, vì vậy thị trường phần lớn bỏ qua con số này.

Diễn biến thị trường hôm 16/3 theo sau một ngày tích cực đối với ba chỉ số chính. Trong phiên giao dịch ngày 15/3, chỉ số Dow tăng 174 điểm, ghi nhận mức cao kỷ lục thứ 21 trong năm. Trong khi đó, S&P 500 tăng 0,64% cho mức đóng cửa cao kỷ lục thứ 13 trong năm và Nasdaq Composite tăng 1,05%.

NHẬT SANG