Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên cuối tháng 8

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận chứng khoán Mỹ trải qua một tháng 8 khởi sắc nhất nhiều thập kỉ, chứng khoán châu Á hầu hết giảm trong phiên 31/8.

Thị trường chứng khoán Mỹ  ngày 31/8 biến động trái chiều. Nasdaq Composite đi lên trong khi S&P 500 và Dow Jones giảm điểm nhưng vẫn ghi nhận thành tích tháng 8 ấn tượng nhất kể từ thập niên 1980.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 224 điểm, tức 0,8%, và đóng cửa ở 28.430 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,2% còn 3.500 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite lại tăng 0,7% lên 11.775 điểm.

Theo CNBC, nhóm ngân hàng sa sút đã gây áp lực lên cả Dow Jones và S&P 500. Các đại gia như JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America và Wells Fargo đều giảm trên 2% sau khi Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Richard Clarida bình luận rằng tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống cũng chưa đủ đảm bảo lãi suất sẽ tăng.

Trong khi đó, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite lại hưởng lợi từ việc hai cổ phiếu lớn bắt đầu chia tách. Cụ thể, Apple tăng 3,4% trong ngày chia tách theo tỉ lệ 1:4 còn hãng xe điện Tesla nhảy vọt 12,6% khi chia tách theo tỉ lệ 1:5.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tính chung cả tháng vừa qua, Dow Jones tăng 7,6%, đánh dấu mức đi lên ấn tượng nhất của tháng 8 kể từ năm 1984. Chỉ số S&P 500 tăng 7% và ghi nhận tháng 8 khởi sắc nhất kể từ năm 1986. 

Đây cũng là tháng tăng trưởng thứ 5 liên tiếp của S&P 500. Từ năm 1950 đến nay chỉ có 26 lần chỉ số này tăng 5 tháng liên tục.

Trong khi đó, trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8, chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống, khi nhà đầu tư không thể duy trì đà tăng ghi nhận vào đầu phiên do hoạt động bán ra chốt lời sau tuần tăng mạnh trước đó.

Tại thị trường Trung Quốc, cả hai chỉ số chính đều đóng cửa giảm điểm dù đầu phiên đã có lúc tăng hơn 1%. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,96% (245,01 điểm) xuống 25.177,05 điểm. Chỉ số Shanghai Composite cũng lùi 0,24% (8,13 điểm) xuống 3.395,68 điểm. 

Chứng khoán Hàn Quốc cũng đi xuống sau khi làn sóng bán tháo của nhà đầu tư nước ngoài lập kỷ lục mới do những lo ngại về tình hình dịch COVID-19 tại nước này. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul phiên này mất 1,17% (27,63 điểm) và khép phiên ở mức 2.326,17 điểm. 

Ngoài các thị trường chính, chứng khoán Taipei cũng giảm hơn 1%, trong khi Sydney, Mumbai, Jakarta và Singapore đều trong vùng đỏ. Điểm sáng hiếm hoi của chứng khoán châu Á phiên này là thị trường Nhật Bản.

Chỉ số Nikkei 225 tăng tới 1,12% (257,11 điểm) lên khép phiên ở mức 23.139,76 điểm.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

TRÚC BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương