Chứng khoán Mỹ chốt 1 tuần tăng điểm, S&P 500 lần đầu vượt mốc 3.500

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên, xu hướng tăng điểm chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán châu Á trong phiên 28/8.

Tại thị trường Mỹ,  chứng khoán Mỹ  ngày 28/8 đồng loạt đi lên, kết thúc một tuần tích cực bằng việc Dow Jones đóng cửa trên mức điểm ngày đầu năm 2020, S&P 500 thì vượt qua mốc mới.

Kết phiên cuối tuần, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 161,6 điểm, tương đương 0,6%, và kết phiên ở 28.654 điểm. Trong phiên 27/8, Dow Jones đã có lúc vượt lên trên mốc đầu năm nhưng không duy trì được đến lúc đóng cửa. Phiên 28/8 là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 2/2020 chỉ số gồm 30 cổ phiếu bluechip này kết phiên trên mức đầu năm. 

Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên kỉ lục mới 3.508 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này đóng cửa trên 3.500 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 11.696 điểm. 

Cả Nasdaq và S&P 500 đều liên tục lập đỉnh mới trong thời gian gần đây, chỉ có Dow Jones là chưa lấy lại đỉnh lịch sử hồi giữa tháng 2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tính chung cả tuần, Dow Jones tăng 2,6%. S&P 500 và Nasdaq đều thêm hơn 3% và ghi nhận tuần tăng thứ 5 liên tiếp. Đây là lần đầu tiên S&P 500 tăng 5 tuần liên tiếp kể từ cuối năm 2019. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, S&P 500 đã tăng 7,2%.

Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đã giảm điểm vào lúc kết thúc phiên giao dịch 28/8 ngay trước khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức công bố quyết định từ chức vì lý do sức khỏe. 

Kết thúc ngày giao dịch 28/8, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoánTokyo (Nhật Bản) giảm 1,41%, tương đương 326,21 điểm, xuống còn 22.882,65 điểm.

Theo nhà môi giới Toshikazu Horiuchi của IwaiCosmo Securities, tình trạng bán ra ồ ạt đã diễn ra trên thị trường chứng khoán Tokyo sau khi có thông tin về việc Thủ tướng Abe dự định từ chức. Sau đó, thị trường đã phục hồi phần nào khi giới đầu tư mua vào cổ phiếu với dự kiến các chính sách tiền tệ và kinh tế của Nhật Bản sẽ không thay đổi đáng kể.

Trong khi đó, xu hướng tăng điểm đã chiếm ưu thế trên các thị trường chứng khoán khác ở châu Á trong phiên giao dịch 28/8. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,6% lên 3.403,81 điểm. Còn chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,4% (9,35 điểm) lên 2.353,8 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) cũng tăng 0,56% (140,91 điểm) lên 25.422,06 điểm.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

TRÚC BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương