Chứng khoán Mỹ đi lên, Nasdaq Composite lập đỉnh lịch sử mới

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận chứng khoán Mỹ và châu Á đều tăng điểm trong phiên 23/6.

Tại thị trường Mỹ, các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đồng loạt đi lên mạnh mẽ, giúp chỉ số Nasdaq Composite tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới. Kết phiên, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,7% và kết phiên ở 10.131 điểm, đánh dấu phiên đi lên thứ 8 liên tiếp. Đây là chuỗi tăng dài nhất của Nasdaq kể từ tháng 12/2019 khi chỉ số này đi lên 11 phiên liên tục.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 131 điểm, tương đương 0,5% và đóng cửa ở 26.156 điểm. S&P 500 cũng thêm 0,4%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cổ phiếu của đại gia công nghệ Apple tăng 2,1% lên đỉnh mới. Hôm thứ Hai (22/6), Apple công bố hệ điều hành iOS mới dành cho điện thoại iPhone và máy tính của hãng. Apple cũng cho biết trong tương lai sẽ dùng chip tự sản xuất cho máy tính Mac, thay thế cho chip của Intel như hiện nay.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt diễn biến tích cực, JPMorgan Chase, Citigroup và Bank of America đều tăng ít nhất 0,7%.

Sau phiên 23/6, chỉ số S&P 500 đã tăng 42% so với đáy ngày 23/3 khi dịch COVID-19 bùng phát dữ dội tại Mỹ. So với đầu năm, S&P 500 chỉ còn thấp hơn 3,1%.

Tại châu Á, sau đà giảm điểm trước đó, phần lớn chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong bối cảnh Tổng thống Trump đã xác nhận thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung vẫn đang được thực thi, đồng thời bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ tiếp tục tuân thủ các điều khoản của văn kiện này, thổi một luồng sinh khí mới vào các thị trường.

Kết phiên,  chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,5% lên 22.549,05 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 1,6% lên 24.907,34 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,2% lên 2.970.62 điểm. 

Chứng khoán Sydney và Seoul phiên này tăng 0,2%. Trong khi đó, chứng khoán Mumbai tăng 0,7% và chứng khoán Singapore tăng 0,1%. Chứng khoán Đài Bắc và Bangkok phiên này cũng đi lên. 

Ở chiều ngược lại, chứng khoán Manila, Jakarta và Wellington giảm điểm.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

PV (T/H)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương