Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, Nasdaq lập đỉnh mới

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận chứng khoán Mỹ phân hóa, chứng khoán châu Á hầu hết đi lên phiên đầu tuần 17/8.

Thị trường chứng khoán Mỹ  ngày 17/8 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các chỉ số Dow Jones , S&P 500 và Nasdaq trong bối cảnh khối lượng giao dịch suy giảm và nhà đầu tư lo ngại về triển vọng gói kích thích COVID-19. 

Theo CNBC, kết phiên 17/8, chỉ số S&P 500 nhích 0,3% lên 3.382 điểm. Nasdaq Composite tăng 1%, lập đỉnh mới 11.129,73 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tụt hậu, giảm 85 điểm, tương đương 0,3%, kết phiên ở 27.845 điểm.

S&P 500 tiếp tục thách thức đỉnh lịch sử nhưng không thành công. Tuần trước, S&P 500 đã vài lần tiến rất sát tới cột mốc này nhưng không thể bứt phá hẳn. 

Cổ phiếu Alphabet Microsoft đều tăng ít nhất 0,7% và dẫn dắt đà tăng của Nasdaq. Cổ phiếu Amazon tăng 1,1% sau khi Reuters đưa tin hãng hãng thương mại điện tử khổng lồ này muốn trở thành cổ đông thiểu số trong công ty điện toán đám mây Rackspace Technology.

Nhóm cổ phiếu vật liệu trong S&P 500 tăng 0,4%. Đáng chú ý là cổ phiếu Barrick Gold có lúc đã nhảy vọt tới 11,6% sau khi tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett tiết lộ tập đoàn đang đầu tư vào công ty khai thác kim loại quí này. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chứng khoán Mỹ cũng phải đối mặt với những lo ngại về các cuộc đàm phán về gói kích thích COVID-19 bị đình trệ ở quốc hội và căng thẳng Mỹ-Trung đang âm ỉ. Cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều thừa nhận họ đang bế tắc trong các cuộc thảo luận xoay quanh gói kích thích kinh tế mới.

Các thị trường chứng khoán chính ở châu Á hầu hết tăng điểm trong chiều 17/8, giữa lúc nhà đầu tư đang cân nhắc những yếu tố chi phối thị trường.

Phiên này, chứng khoán Trung Quốc đồng loạt tăng điểm. Tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,65% (164,33 điểm) lên 25.347,34 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải cũng tiến 2,34% (78,7 điểm) và khép phiên ở mức 3.438,80 điểm nhờ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) bơm một đợt thanh khoản lớn vào thị trường tài chính. 

Chứng khoán Taipei cũng tăng hơn 1%, trong khi chứng khoán Wellington tăng 1,9% sau khi Chính phủ New Zealand lùi thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử thêm bốn tuần tới ngày 17/10, do sự gia tăng đột biến trong số ca mắc COVID-19 mới tại nước này. Chứng khoán Mumbai và Jakarta cũng trong vùng tăng điểm. 

Tuy nhiên, chứng khoán Nhật Bản đóng cửa trong sắc đỏ, giữa bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về triển vọng của nền kinh tế quốc gia sau khi Nhật Bản ghi nhận mức suy giảm kinh tế kỷ lục trong quý II/2020 (27,8%). Chỉ số Nikkei-225 tại thị trường Tokyo phiên này giảm 0,83% (192,61 điểm) xuống 23.096,75 điểm. Chứng khoán Sydney, Singapore và Manila cũng đi xuống trong phiên này.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

TRÚC BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương