Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên, Dow Jones tăng hơn 500 điểm

Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên, chứng khoán châu Á cũng tiếp tục tăng điểm giữa lúc các biện pháp phong tỏa dần nới lỏng.

Thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên 26/5 ghi nhận chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên nhưng đánh mất một phần đà tăng vào cuối phiên khi nhà đầu tư lo lắng về sự leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 530 điểm, tương đương 2,2%, và kết phiên ở 24.995 điểm. Trong phiên, chỉ số này có lúc giao dịch trên 25.000 điểm lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,2% lên 2.992 điểm. Trong phần lớn thời gian của phiên, chỉ số giao dịch trên ngưỡng 3.000 nhưng tụt xuống dưới mốc này trong vài phút cuối phiên. Chỉ số Nasdaq Composite tụt lại phía sau khi chỉ tăng 0,2% lên 9.340 điểm.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên, Dow Jones tăng hơn 500 điểm

Những cổ phiếu hưởng lợi từ việc nối lại hoạt động kinh tế đều tăng mạnh trong phiên 26/5. Cụ thể: hãng du thuyền Carnival nhảy vọt 12,6%, hãng khách sạn – sòng bài MGM Resorts tăng 11%, các cổ phiếu hàng không United và Southwest Airlines đều tăng hơn 12%.

Cổ phiếu hàng không cũng diễn biến khởi sắc. Citigroup và Wells Fargo cùng tăng trên 8,6%, Bank of America và JPMorgan Chase tăng hơn 7%.

Cổ phiếu JPMorgan lên đỉnh của phiên sau khi CEO Jamie Dimon đánh giá ngân hàng này đang "rất đáng giá" ở mức giá hiện nay.

Diên biến tại thị châu Á, trong phiên 26/5, chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa dần được nới lỏng trên thế giới giúp giảm những lo ngại về căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo đó, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 2,6% lên 21.271,17 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) và chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) lần lượt tăng 1% và 1,9%, lên mức tương ứng 2.846,55 điểm và 23.384,66 điểm.

Hòa chung nhịp đi lên, chỉ số KOSPI của thị trường Seoul (Hàn Quốc) cũng tiến thêm 1,76% lên 2.029,78 điểm, qua đó ghi nhận lần đầu tiên vượt qua mốc 2.000 điểm kể từ ngày 6/3. Còn tại thị trường Sydney (Australia), chỉ số S&P/ASX 200 tăng 2,93%, đóng cửa ở mức 5.780 điểm.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương