Chứng khoán Mỹ ghi nhận ngày tồi tệ nhất trong năm do lo ngại về biến thể COVID-19 mới

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Sáu khi một biến thể COVID-19 mới được tìm thấy ở Nam Phi đã kích hoạt sự chuyển dịch toàn cầu khỏi các tài sản rủi ro.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 905,04 điểm, tương đương 2,53%, ngày tồi tệ nhất trong năm, đóng cửa ở mức 34.899,34 điểm. S&P 500 mất 2,27% đóng cửa ở mức 4.594,62 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 2,23% xuống 15.491,66 điểm. Chỉ số Dow JOnes có thời điểm giảm hơn 1.000 điểm trong phiên.

screen-shot-2021-11-27-at-08.09.47.png
Nguồn: FactSet. Kể từ khi thị trường đóng cửa vào ngày 26 tháng 11.

Các động thái bán tháo diễn ra sau khi các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới vào thứ Năm cảnh báo về một biến thể COVID-19 mới được phát hiện ở Nam Phi.

Biến thể mới chứa nhiều đột biến đối với protein đột biến, thành phần của virus liên kết với tế bào, so với biến thể delta rất dễ lây lan. Do những đột biến này, các nhà khoa học lo ngại nó có thể làm tăng khả năng kháng vaccine, mặc dù WHO cho biết cần phải điều tra thêm. Vào thứ Sáu, WHO coi chủng mới là một biến thể đáng lo ngại và đặt tên cho nó là omicron.

Vương Quốc Anh tạm ngừng các chuyến bay từ sáu quốc gia châu Phi nhằm đề phòng biến thể này. Israel đã cấm du lịch đến một số quốc gia sau khi báo cáo một trường hợp ở một khách du lịch. Hai trường hợp được xác định ở Hồng Kông. Bỉ cũng xác nhận một trường hợp.

“Tôi sẽ không khuyến nghị bất cứ ai mua bất cứ thứ gì ngày hôm nay cho đến khi chúng tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra, và tôi không thể chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra”, Jim Cramer của CNBC nói.

Giá trái phiếu tăng và lợi tức giảm trong bối cảnh nhà đầu tư tìm nơi an toàn. Lợi suất trên trái phiếu chuẩn kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 0,15% xuống 1,49%. Đây là một sự đảo ngược mạnh mẽ, vì có thời điểm lợi suất đã tăng vọt vào đầu tuần lên trên 1,68%. Lợi tức trái phiếu tỷ lệ nghịch với giá cả.

Thị trường châu Á bị ảnh hưởng nặng nề trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đều giảm hơn 2%. Chỉ số Dax của Đức giảm hơn 4%. Bitcoin giảm 8%.

Chỉ số Biến động Cboe, thường được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall, đã tăng lên 28, mức cao nhất trong hai tháng. Giá dầu cũng giảm, với giá dầu thô Mỹ giao sau giảm 12% và phá vỡ dưới 70 USD/thùng.

106442072-1584114835144nyse.jpg

Các cổ phiếu liên quan đến du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với Carnival Corp và Royal Caribbean lần lượt giảm 11% và 13,2%. United Airlines giảm hơn 9%, trong khi American Airlines giảm 8,8%. Boeing mất hơn 5%, và Marriott International giảm gần 6,5%.

Cổ phiếu ngân hàng giảm do lo ngại hoạt động kinh tế chậm lại và tỷ giá giảm. Bank of America giảm 3,9% và Citigroup giảm 2,7%.

Các ngành liên quan đến nền kinh tế toàn cầu giảm, dẫn đầu là Caterpillar, giảm 4%. Chevron giảm 2,3% do các kho dự trữ năng lượng phản ứng với sự thay đổi giá dầu thô.

Mặt khác, các nhà đầu tư đang tập trung vào các nhà sản xuất vắc xin. Cổ phiếu của Moderna tăng hơn 20%. Cổ phiếu Pfizer tăng thêm 6,1%.

Một số vở kịch ở nhà thu được trong những tháng trước của đại dịch lại cao hơn. Zoom Video và Peloton mỗi thứ đã thêm hơn 5%.

Thứ Sáu là một ngày giao dịch rút ngắn vì kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn với thị trường Hoa Kỳ đóng cửa lúc 1 giờ chiều theo giờ ET. Các tuần lễ thường có khối lượng giao dịch tương đối nhẹ, điều này có thể khuếch đại các động thái trên thị trường.

“Điều quan trọng cần nhấn mạnh là tại thời điểm này, rất ít thông tin được biết về chủng virus mới nhất này, bao gồm cả liệu nó có thể trốn tránh vaccine hay mức độ nghiêm trọng của nó so với các đột biến khác. Do đó, thật khó để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư sáng suốt nào vào thời điểm này”, Paul Hickey của Bespoke Investment Group cho biết trong một lưu ý cho khách hàng.

screen-shot-2021-11-27-at-08.09.22.png
Nguồn: FactSet. Kể từ khi thị trường đóng cửa vào ngày 26 tháng 11.

“Theo lịch sử, theo đuổi một cuộc bùng nổ hoặc bán vào một đợt giảm giá mạnh (đặc biệt là trong một ngày giao dịch rất kém thanh khoản) hiếm khi mang lại lợi nhuận, nhưng điều đó không ngăn cản nhiều người vào sáng nay", một số chuyên gia đầu tư nói với CNBC vào thứ Sáu rằng việc bán tháo có thể là một cơ hội mua.

“Thứ Sáu là ngày sau Lễ Tạ ơn - có lẽ không có nhiều nhà giao dịch trên bàn làm việc, đóng cửa sớm vào hôm nay. Vì vậy, khả năng thanh khoản thấp hơn đang gây ra một số giảm giá", Ajene Oden của BNY Mellon Investor Solutions cho biết.

“Nhưng phản ứng mà chúng tôi đang thấy là cơ hội mua cho các nhà đầu tư. Chúng tôi phải suy nghĩ lâu dài".

Các thị trường đã đóng cửa vào thứ Năm cho Lễ Tạ ơn và đã bị chia tách vào đầu tuần. Nasdaq kết thúc tuần giảm 3,5%, trong khi S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm 2,2% và 2%.

(Nguồn: CNBC)

GIA KIỆT

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương