Kết phiên giao dịch ngày 17/8, chỉ số Dow Jones giảm 282,12 điểm, tương đương 0,8%, xuống 35.343,28. S&P 500 giảm 0,7% xuống 4.448,08 và Nasdaq Composite giảm 0,9% xuống 14.656,18.
Chỉ số Dow và S&P 500 kết thúc chuỗi 5 ngày chiến thắng. Tổn thất hôm thứ Ba diễn ra sau khi hai chỉ số đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên trước đó.

Doanh số bán lẻ đã giảm 1,1% trong tháng 7, giảm nhiều hơn dự kiến so với mức mà các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát là 0,3%. Trước đó trong tháng 6, doanh số bán lẻ tăng 0,7%.
Home Depot giảm 4,2% sau khi báo cáo kết quả kinh doanh quý II, gây áp lực lên chỉ số Dow. Mặc dù thu nhập hàng quý đứng đầu ước tính nhưng doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng chỉ tăng 4,5% trong kỳ, thấp hơn ước tính đồng thuận 5% mà các nhà phân tích do StreetAccount thăm dò. Doanh thu của cùng một cửa hàng ở Mỹ chỉ tăng 3,4%.
Cổ phiếu của Walmart đi ngang sau khi thu nhập quý II đứng đầu ước tính.
Dữ liệu kinh tế đáng thất vọng từ Trung Quốc hôm thứ Hai làm gia tăng lo ngại về sự giảm tốc tăng trưởng toàn cầu. Cổ phiếu chip giảm trong ngày thứ Hai vào thứ Ba với iShares Semiconductor ETF giảm 1,9% và Nvidia giảm gần 2,5%.
Cổ phiếu của Tesla và Boeing, cả hai đều phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc như một thị trường tăng trưởng, đều giảm.
Trong khi đó, các tên tuổi công nghệ cũng có xu hướng giảm. Các cổ phiếu của Big Tech, bao gồm Alphabet - công ty mẹ của Google, Amazon, Apple và Facebook, đóng cửa trong sắc đỏ.
Ở những lĩnh vực khác, cổ phiếu chăm sóc sức khỏe ghi nhận mức tăng với S&P 500 Health Care Sector đạt kỷ lục tại một thời điểm. UnitedHealth, Merck và Johnson & Johnson đều tăng cao hơn.
Vào thứ Hai, S&P 500 đã đạt một cột mốc quan trọng khi chỉ số chuẩn tăng gấp đôi so với mức thấp nhất của đại dịch vào ngày 23/3/2020. Kết quả này đánh dấu thị trường tăng gấp đôi nhanh nhất kể từ Thế chiến II, theo tính toán từ CNBC.