Chứng khoán Mỹ giảm kỷ lục vì cổ phiếu công nghệ bị bán tháo

Chỉ số S&P 500 đã trượt khỏi mức kỷ lục trong phiên giao dịch đầy biến động hôm 14/4. Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, trong khi các nhà đầu tư nhận được đợt thu nhập doanh nghiệp đầu tiên vượt xa kỳ vọng.

Kết phiên giao dịch ngày 14/4, chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, xuống 4.124,66 sau khi đạt mức cao kỷ lục mới trong phiên trước đó. Chỉ số Dow Jones chỉ tăng 53,62 điểm, tương đương 0,2%, lên 33.730,89. Điểm chuẩn của 30 cổ phiếu đã tăng hơn 200 điểm tại một thời điểm để chạm mức cao nhất mọi thời đại. Nasdaq Composite giảm 1% xuống 13.857,84.

Hôm 14/4, Coinbase niêm yết trên Nasdaq ở mức 381 USD, và tăng vọt lên mức 429 USD, nhưng cổ phiếu nhanh chóng đảo chiều và đóng cửa ở mức 328,28 USD.

Khi cổ phiếu Coinbase đảo chiều giảm, Bitcoin cũng giảm 1,5%, từ mức cao kỷ lục hơn 63.800 USD xuống còn khoảng 61.930 USD. Các nhà đầu tư tiền điện tử đã ca ngợi sự ra mắt thị trường chứng khoán của Coinbase, như một cột mốc quan trọng đối với ngành sau nhiều năm hoài nghi từ Phố Wall và các nhà quản lý.

106804141-1606827141775nyse-trading-floor-photo-20201124-press-25-jpg.jpg
S&P 500 giảm kỷ lục, Nasdaq đóng cửa giảm 1%.

Tesla, hãng xe điện nắm giữ Bitcoin và chơi công nghệ đầu cơ, đã giảm gần 4%. Netflix và Facebook giảm hơn 2% mỗi hàng, trong khi Amazon, Microsoft và Apple đều giảm ít nhất 1%.

Mặt khác, lợi nhuận ngân hàng tăng mạnh đã giúp hỗ trợ tâm lý của các nhà đầu tư. Cổ phiếu của Goldman Sachs đã tăng hơn 2%, sau khi ngân hàng này vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với doanh thu và lợi nhuận ròng quý I/2021 ở mức kỷ lục, nhờ hoạt động mạnh mẽ từ các đơn vị kinh doanh cổ phiếu và ngân hàng đầu tư của công ty.

JPMorgan Chase cũng đánh bại ước tính của các nhà phân tích về lợi nhuận, nhờ lợi ích 5,2 tỷ USD từ việc giải phóng khoản tiền mà ngân hàng này đã dành ra trước đó cho các khoản vay không phát triển. Cổ phiếu của JPMorgan giảm 1,8% nhưng vẫn nâng mức tăng năm 2021 lên 19%.

Wells Fargo cũng báo cáo thu nhập và doanh thu vượt kỳ vọng trong quý đầu tiên của năm 2021. Nhờ đó, cổ phiếu tăng 5,5%.

Cổ phiếu ngân hàng đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay, với lĩnh vực tài chính của S&P 500 tăng gần 20%. 

Trong một tin tức khác, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hôm 14/4 cho biết, ngân hàng trung ương có khả năng sẽ giảm lượng mua trái phiếu trước khi tăng lãi suất.

Powell nói với Câu lạc bộ Kinh tế Washington: “Chúng tôi sẽ giảm bớt việc mua tài sản, khi chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể hơn nữa đối với các mục tiêu của mình từ tháng 12/2020”.

Hôm 13/4, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã kêu gọi tạm dừng việc tiêm vaccine COVID-19 của J&J, sau khi 6 người ở Mỹ mắc chứng rối loạn hiếm gặp liên quan đến máu đông. Thông báo này đã gây ra một đợt bán tháo trong việc mở lại các hãng hàng không và các nhà khai thác tuyến du lịch.

Trong khi đó, CEO Pfizer Albert Bourla cho biết, nhà sản xuất thuốc có thể cung cấp thêm 10% liều vaccine đến Mỹ vào cuối tháng 5 so với dự kiến ​​trước đó. Moderna cũng cho biết vaccine COVID-19 của họ có hiệu quả hơn 90% trong việc chống lại virus khoảng 6 tháng sau mũi tiêm thứ 2 ở một người.

NHẬT SANG