Kết phiên giao dịch ngày 8/9, chỉ số Dow giảm 68,93 điểm xuống 35.031,07 và S&P 500 giảm 0,1% xuống 4.514,07. Nasdaq Composite nặng về công nghệ giảm gần 0,6% xuống 15.286,64.
Đây là ngày thứ ba liên tiếp chỉ số Dow đóng cửa trong sắc đỏ. Trước đó vào hôm thứ Ba, Dow giảm hơn 260 điểm, tăng thêm mức thua lỗ của ngày thứ Sáu sau báo cáo việc làm đáng thất vọng trong tháng 8. Triển vọng của tháng 9 cũng vẫn bị che khuất bởi biến thể COVID-19 Delta.

Cổ phiếu của Coinbase đã giảm 3,2% sau khi sàn giao dịch tiền điện tử tiết lộ rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có kế hoạch khởi kiện một sản phẩm thu lãi của công ty.
Trong khi đó, cổ phiếu Coupa Software giảm 4,2% mặc dù có kết quả tài chính hàng quý tốt hơn mong đợi.
Nhiều nhà đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho sự biến động trong tháng 9, một trong những tháng yếu nhất theo mùa trong năm. Biến động giá có thể quay trở lại, đặc biệt là với S&P 500 tăng hơn 20% trong năm nay mà không có một đợt giảm 5% nào.
Chiến lược gia tài sản chéo Andrew Sheets của Morgan Stanley cho biết trong một ghi chú: “Chúng tôi nhận thấy tháng 9-10 đầy gập ghềnh khi giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển đổi giữa chu kỳ diễn ra. Hai tháng tiếp theo có rủi ro lớn đối với tăng trưởng, chính sách và chương trình lập pháp”.
Chỉ số S&P 500 giảm khoảng 0,2% trong tháng này. Chỉ số Dow đã giảm 0,9% trong cùng thời gian. Ngược lại, Nasdaq tăng gần 0,2% trong tháng 9.

Một trong những chất xúc tác cho việc bán tháo có thể là khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) rút lại một biện pháp kích thích tiền tệ chưa từng có để hỗ trợ nền kinh tế trong suốt đại dịch.
Chủ tịch Fed Jerome Powell đã chỉ ra rằng, ngân hàng trung ương có khả năng sẽ bắt đầu rút lại một số chính sách tiền tệ dễ dàng của mình trước cuối năm nay, mặc dù ông vẫn thấy các đợt tăng lãi suất trong tương lai.
Hôm thứ Tư, Bộ Lao động đã công bố Khảo sát Việc làm và Doanh thu Lao động, cho thấy số lượng việc làm đã tăng lên mức kỷ lục 10,9 triệu trong tháng 7. Số lượng việc làm nhiều hơn số người thất nghiệp hơn 2 triệu trong tháng 7, khi các công ty phải vật lộn để lấp đầy một số lượng vị trí tuyển dụng kỷ lục.
Trong “Sách màu be” định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang, ngân hàng trung ương cho biết các doanh nghiệp Mỹ đang trải qua lạm phát gia tăng do thiếu hàng hóa và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng ở nhiều khu vực.
Fed cũng báo cáo rằng, tăng trưởng nói chung đã “giảm nhẹ xuống một tốc độ vừa phải” trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe cộng đồng gia tăng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8.