Chứng khoán Mỹ giữ vững vị trí, Dow Jones dừng ở mức 25.383 điểm

Thị trường chứng khoán thế giới, chứng khoán Mỹ hồi phục về cuối phiên, chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau trong phiên 29/5.

Tại thị trường chứng khoán Mỹ , chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên lội ngược dòng trong bối cảnh Tổng thống Trump không hủy bỏ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, bất chấp quan hệ giữa hai bên tiếp tục căng thẳng.

Kết phiên, chỉ số S&P 500 kết phiên tăng 0,48% lên 3.044 điểm, trong phiên có lúc chỉ số này mất gần 0,9%. 

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm gần 18 điểm, tức 0,07%, và đóng cửa ở 25.383 điểm. Các cổ phiếu tài chính American Express và JPMorgan Chase kéo chỉ số đi xuống. Ở đáy của phiên, Dow Jones mất 368 điểm.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,2% khi các cổ phiếu sản xuất chip đi lên mạnh mẽ.

Nhìn chung trong tuần, S&P 500 và Dow Jones tăng 3%, Nasdaq tăng 1,7%. Tính trong cả tháng 5, S&P 500 và Dow Jones đi lên lần lượt 4,5% và 4,2%; Nasdaq thêm 6,7%.

Chứng khoán Mỹ giữ vững vị trí, Dow Jones dừng ở mức 25.383 điểm

Trong buổi họp báo rất được mong đợi ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ hành động để chấm dứt ưu đãi đặc biệt dành cho Hong Kong. Tuy nhiên theo CNBC, ông Trump không nói gì về việc chấm dứt thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà Mỹ kí với Trung Quốc tháng 1 năm nay, tạm thời xua đi một mối lo ngại của các nhà đầu tư.

Trong khi đó, tại thị trường chứng khoán châu Á, các thị trường đi ngược chiều nhau trước những lo ngại căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng trở lại sau thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, đà giảm đã được kiềm chế nhờ hy vọng rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19 đang dần lắng xuống khi các chính phủ tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế, vốn đã làm nền kinh tế toàn cầu kiệt quệ. 

Theo đó, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,2% xuống 21.877,89 điểm. 

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,74% (171,29 điểm) xuống 22.961,47 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,22% (6,13 điểm) lên 2.852,35 điểm. 

Chứng khoán Sydney hạ 1,6%, chứng khoán Mumbai giảm 0,4%, chứng khoán Singapore hạ 0,4%, còn chứng khoán Bangkok giảm 0,2%. 

Tuy nhiên, chứng khoán Manila tăng 4,8% trong bối cảnh Chính phủ Philippines chuẩn bị nới lỏng lệnh phong tỏa dù cho số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tăng. Chứng khoán Wellington và Jakarta cũng hòa chung xu hướng tăng.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương