Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên 'tồi tệ': Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, Nasdaq giảm 2%

Chỉ số S&P 500 đã từ bỏ mức tăng trước đó và đóng cửa đỏ rực vào cuối phiên 24/3. Các cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, tiếp tục xoay chuyển thị trường khỏi những cổ phiếu tăng trưởng cao.

Hôm 24/3, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tồi tệ khi cổ phiếu công nghệ sụt giảm mạnh, kéo các mức trung bình chính xuống trong những phút cuối cùng. 

S&P 500 giảm 0,6% xuống 3.889,14. Nasdaq Composite nặng về công nghệ giảm 2% xuống 12.961,89, đóng cửa ở mức thấp trong phiên. Apple, Facebook và Netflix đều giảm hơn 2%, trong khi Tesla giảm 4,8%.

Chỉ số Dow Jones chìm trong sắc đỏ trong những giây cuối cùng của phiên, đóng cửa thấp hơn 3,09 điểm, ở mức 32.420,06. Trước đó, điểm chuẩn blue-chip đã tăng hơn 300 điểm ở mức cao nhất trong phiên.

106804141-1606827141775nyse-trading-floor-photo-20201124-press-25-jpg.jpg
S&P 500 đảo ngược mức tăng và đóng cửa thấp hơn khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, Nasdaq giảm 2%.

Cổ phiếu của các nhà khai thác du lịch giảm xuống mức thấp nhất trong phiên, sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết, các du thuyền sẽ phải áp dụng lệnh giới hạn cho đến ngày 1/11. Na Uy Cruise Line giảm 4,9% sau tin tức này, trong khi Royal Caribbean và Carnival lần lượt giảm 1,9% và 2,8 %. Delta và United Airlines cũng kết thúc ngày giảm.

Mặt khác, việc bán tháo cổ phiếu công nghệ diễn ra ngay cả khi lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm so với mức cao gần đây.

Hôm 24/3, lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản, xuống 1,61%, giảm ngày thứ ba liên tiếp.

Một điểm sáng trong ngày 24/3 là lĩnh vực năng lượng, tăng 2,5% khi giá dầu tăng trở lại 6%. Các ngành vật chất và tài chính cũng hoạt động tốt hơn, tăng khoảng 0,7% mỗi ngành.

Tony DeSpirito, Giám đốc đầu tư tại BlackRock, cho biết: “Cổ phiếu gặp biến động nhưng tăng trưởng mạnh trong quý đầu tiên. Đặc biệt, cổ phiếu chu kỳ - những cổ phiếu nhạy cảm với động lực kinh tế - tiếp tục dẫn đầu”.

Về mặt công nghệ, cổ phiếu của Intel đã xóa sổ mức tăng trước đó và giảm hơn 2%, ngay cả khi gã khổng lồ chip công bố kế hoạch trở lại. Công ty cho biết, họ sẽ mở 2 nhà máy mới để sản xuất chip cho mục đích riêng của mình và cho các công ty khác.

Các nhà đầu tư đang có lợi thế khi nhiều khu vực trên thế giới đang chứng kiến ​​các trường hợp nhiễm COVID-19 gia tăng do các biến thể rất dễ lây lan. Đức và Pháp đang gia hạn hoặc thực thi các biện pháp phong tỏa mới.

Trong khi đó, kỳ vọng mở cửa trở lại ở Mỹ vẫn cao khi tốc độ tiêm chủng ở nước này đang tăng lên, với gần 1/5 người lớn hiện đã được tiêm chủng đầy đủ.

NHẬT SANG