Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm, Dow Jones mất 361 điểm

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận chứng khoán Mỹ giảm bởi Dow Jones bất ngờ lao dốc xuống dưới mốc đầu tuần, chứng khoán châu Á đi lên phiên 9/7.

Tại thị trường Mỹ, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 361 điểm, tương đương 1,4%, và đóng cửa ở 25.706 điểm. Sau phiên đi xuống này, Dow Jones đang thấp hơn 0,5% so với đầu tuần. 

Chỉ số S&P 500 tụt 0,6% còn 3.152 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đi ngược chiều, tăng 0,5%.

Walgreens là cổ phiếu giảm mạnh nhất Dow Jones khi sụt 7,7% sau công bố lợi nhuận thấp hơn kì vọng. Chuỗi hiệu thuốc này cũng ngừng chương trình mua lại cổ phiếu quĩ của mình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cổ phiếu hãng chế tạo tàu bay Boeing mất hơn 3%. Những cổ phiếu phụ thuộc vào nền kinh tế mở cửa trở lại đều chịu áp lực đi xuống. Nhóm hàng không như United Airlines, Delta và American giảm hơn 5%. Cổ phiếu du thuyền Carnival Corp sụt 4,8% và Royal Caribbean mất 5,9%. Hãng bán lẻ Kohl's mất 7,3%.

Thị trường rơi xuống đáy của phiên sau khi Florida thông báo số ca nhập viện và tử vong vì COVID-19 tại bang này tăng cao kỉ lục. Số ca nhiễm mới trong một ngày của bang California cũng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Thị trường hồi phục đôi chút sau khi chuyên gia y tế, Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết vắc xin tiềm năng của hãng dược phẩm Moderna nhiều khả năng sẽ bước vào thử nghiệm giai đoạn 3 trước khi hết tháng 7.

Trong một diễn biến khác, nhờ sự lạc quan về đà phục hồi kinh tế đã "lấn át" những lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu, thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên 9/7.

Chốt phiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải chốt phiên tăng 1,39%, hay 47,15 điểm, lên 3.450,59 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,31%, hay 80,98 điểm, lên 26.210,16 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4%, hay 90,64 điểm, lên 22.529,29 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tiến thêm 0,42%, hay 9,02 điểm, lên 2.167.9 điểm.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương