Kết phiên giao dịch ngày 7/7,chỉ số S&P 500 tăng 0,34% lên mức cao nhất mọi thời đại là 4.358,13. Chỉ số Dow Jones tăng 104,42 điểm lên 34.681,79. Nasdaq Composite đóng cửa không đổi ở mức 14.665,06 mặc dù đạt mức kỷ lục mới trong ngày ngay sau khi mở cửa.

Cổ phiếu Big Tech dẫn đầu mức tăng, với Apple và Amazon đều tăng khoảng 15% trong tháng qua, vượt xa mức lợi nhuận 3,1% của S&P 500. Trong ngày, Apple tăng 1,8% và Amazon tăng gần 0,6%.
Bất chấp nhiều dự đoán, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất là 1,296% vào hôm 7/7.
Biên bản cuộc họp từ ngày 15-16/6 của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy, lãi suất ngắn hạn được giữ gần bằng 0 nhưng các chính sách có thể bị điều chỉnh trong những tháng tới.
Nhóm cổ phiếu năng lượng chìm trong sắc đỏ do giá dầu giảm. Có một khoảnh khắc vào hôm thứ Ba, dầu thô WTI đã chạm mức cao nhất trong 6 qua trước khi giảm trở lại. Giá dầu thô lại giảm vào thứ Tư. Occidental Petroleum giảm gần 3,4%, APA Corp và Pioneer Natural Resources đều giảm khoảng 2,3%.
Cổ phiếu ngân hàng bao gồm Goldman Sachs và Bank of America tiếp tục giảm vào thứ Tư khi lợi suất trái phiếu dài hạn tiếp tục giảm, làm ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận của ngành.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường