Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục khi số người thất nghiệp giảm mạnh

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận kỷ lục mới vào hôm 2/9, sau khi số hồ sơ thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đạt mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng COVID-19.

Kết phiên giao dịch ngày 2/9, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 4.536,95, chạm mức cao kỷ lục thứ 54 khi đóng cửa trong năm 2021. Chỉ số Dow Jones tăng 131,29 điểm, tương đương 0,4%, lên 35.443,82, được nâng bởi Walgreens và Chevron. Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 15.331,18, cũng đạt mức đóng cửa kỷ lục.

chung-khoan-my.jpg
S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục khi số người thất nghiệp đạt mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch.

Tổng số đơn yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp lần đầu là 340.000 trong tuần kết thúc vào ngày 28/8, thấp hơn so với ước tính của Dow Jones là 345.000 và thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 8 được công bố vào ngày 3/9, để dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ gỡ bỏ chính sách tiền tệ dễ dàng nhanh như thế nào.

Các nhà kinh tế dự đoán có 720.000 việc làm được bổ sung trong tháng 8, giảm so với 943.000 việc làm được bổ sung trong tháng 7.

Mike Loewengart, CEO chiến lược đầu tư tại E-Trade, cho biết: “Nếu báo cáo việc làm tháng 8 vững chắc thì đây là một dấu hiệu tích cực về sự phục hồi kinh tế. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ cho việc Fed bắt đầu giảm mua tài sản”.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhấn mạnh rằng cần phải có thêm dữ liệu việc làm mạnh mẽ trước khi ngân hàng trung ương bắt đầu nới lỏng chương trình mua trái phiếu khổng lồ của mình.

Về mặt dữ liệu, cổ phiếu của Chewy và Five Below giảm lần lượt 9,3% và 13% sau khi báo cáo kết quả hàng quý. Ngược lại, cổ phiếu của ChargePoint, nhà sản xuất hệ thống sạc cho xe điện, tăng 8,2% sau khi báo cáo thu nhập hàng quý cao ngất ngưởng.

NHẬT SANG