Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục khi tổng thống Biden đạt được thỏa thuận cơ sở hạ tầng

Chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao nhất trong phiên 24/5 sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng, Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận cơ sở hạ tầng với một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng.

Kết phiên giao dịch ngày 24/6, chỉ số S&P 500 tăng gần 0,6% đạt mức cao kỷ lục khi đóng cửa là 4.266,49, lập lại kỷ lục trước đó từ ngày 14/6 và bù đắp hoàn toàn những khoản lỗ do chính sách bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang. 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones cộng 322,58 điểm, tương đương khoảng 1%, lên 34.196,82, cao hơn 2,6% so với mức cao nhất mọi thời đại. Nasdaq Composite tăng 0,7% để đạt kỷ lục khác ở mức 14.369,71.

106804141-1606827141775nyse-trading-floor-photo-20201124-press-25-jpg.jpg
S&P 500 đóng cửa ở mức kỷ lục, Dow tăng 320 điểm khi Biden đạt được thỏa thuận cơ sở hạ tầng.

Nhà Trắng cho biết thỏa thuận cơ sở hạ tầng sẽ bao gồm 579 tỷ USD chi tiêu mới. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa đã phản đối đề xuất của tổng thống về việc tăng thuế suất thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%.

Một loạt các cổ phiếu đã tăng điểm để đẩy điểm chuẩn lên mức cao mới. Tài chính, năng lượng và dịch vụ truyền thông là những lĩnh vực hoạt động tốt nhất vào thứ Năm. Tesla đã tăng thêm 3,5%, trong khi Caterpillar tăng 2,6%.

Chỉ số blue-chip Dow đã phải trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 10 với mức giảm 3,5% vào tuần trước, sau khi Fed nâng cao kỳ vọng lạm phát và dự báo tăng lãi suất ngay sau năm 2023. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 1,9% trong tuần trước.

Hôm 22/6, chủ tịch Fed Jerome Powell đã có cuộc điều trần trước Quốc hội và ông nhắc lại rằng, áp lực lạm phát chỉ là tạm thời. Điều này dường như làm dịu đi sự lo lắng của thị trường.

Mike Loewengart, CEO chiến lược đầu tư tại E-Trade, cho biết: “Với việc thị trường đạt mức cao mới trong tuần này, các nhà đầu tư có thể chấp nhận thực tế rằng Fed chắc chắn sẽ tăng lãi suất”.

Dữ liệu được công bố vào hôm thứ Năm cho thấy tổng số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp là 411.000 trong tuần kết thúc vào ngày 19/6, cao hơn ước tính 380.000 từ các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones.

Cổ phiếu ngân hàng đã tăng trước kết quả kiểm tra căng thẳng ngân hàng hàng năm của Fed, dự kiến ​​được công bố sau tiếng chuông vào thứ Năm. Bài kiểm tra này kiểm tra cách thức hoạt động của các ngân hàng trong các đợt suy thoái kinh tế giả định khác nhau. 

Các ngân hàng buộc phải đóng băng cổ tức và ngừng mua lại trong thời kỳ đại dịch. Những kết quả này sẽ "bật đèn xanh" cho họ để cuối cùng tăng các khoản thanh toán. Cổ phiếu Goldman Sachs tăng 2,1%, trong khi JPMorgan tăng gần 1%.

NHẬT SANG