Kết phiên giao dịch ngày 25/8, chỉ số Dow Jones tăng 39,24 điểm, tương đương 0,1%, lên 35.405,50. S&P 500 tăng 0,2% lên mức cao nhất khi đóng cửa là 4.496,19. Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 15.041,86, cũng là mức cao mới khi đóng cửa.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng cao tới 1,352% vào hôm 25/8, chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng khi nó mang lại lợi nhuận lên tới 1,364%.
Điều này giúp nâng cổ phiếu của JPMorgan lên 2%, Wells Fargo cũng tăng 1,9%. Các ngân hàng khu vực Zions tăng 1,6% và Regions Financial tăng 1,5%. Fifth Third tăng thêm 2,2%.

Cổ phiếu du lịch và giải trí cũng tăng cao hơn. Một số hãng hàng không và hãng du lịch giữ mức tăng 1% trong phần lớn thời gian của phiên. Cổ phiếu sòng bạc Penn National Gaming và Caesars Entertainment lần lượt tăng 8,6% và 4%. MGM Resorts tăng thêm 2,9%.
Cổ phiếu của các nhà sản xuất chip cũng tăng, với Western Digital tăng 7,8% sau khi một báo cáo của Wall Street Journal cho biết, công ty đang đàm phán nâng cao để hợp nhất với Kioxia Holdings của Nhật Bản.
Cổ phiếu Nvidia tăng 1,9% sau tin Bộ Năng lượng sẽ chạy siêu máy tính mới trên nền tảng điện toán của công ty. Công nghệ Micron cũng tăng 2,8%.
Johnson & Johnson cho biết hôm 25/8 rằng việc tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong các thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn đầu, làm tăng đáng kể các kháng thể chống lại virus. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty giảm nhẹ sau thông báo.
Cũng vào hôm 25/8, Delta Air Lines cho biết họ sẽ tăng phí bảo hiểm y tế cho những nhân viên không được tiêm chủng để trang trải chi phí COVID cao hơn. Công ty có khoảng 75.000 nhân viên và khoảng 75% trong số họ đã được tiêm phòng đầy đủ.
Hôm 24/8, Goldman Sachs gửi yêu cầu đến nhân viên phải tiêm chủng đầy đủ khi đến văn phòng. Delta và Goldman lần lượt tăng 1,9% và 1,1%.
Cổ phiếu của Dick’s Sporting Goods tăng 13,3% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư sau khi báo cáo thu nhập hàng quý mạnh mẽ.
Hội nghị chuyên đề Jackson Hole rất được mong đợi sẽ bắt đầu vào thứ Năm và các ngân hàng trung ương có thể cung cấp thông tin về kế hoạch của họ xung quanh việc giảm bớt kích thích tiền tệ. Trước đây, Cục Dự trữ Liên bang đã mua ít nhất 120 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng để hạn chế lãi suất dài hạn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi đại dịch tàn phá nền kinh tế.
Lindsey Bell, chiến lược gia đầu tư tại Ally Invest, cho biết: “Việc giảm mua tài sản của Fed là điều đáng lo ngại, nhưng nếu lạm phát tiếp tục tăng nóng và dữ liệu kinh tế tiếp tục bị xáo trộn, thời gian thực hiện có thể bị đẩy lùi”.
Bell nói thêm rằng yếu tố quyết định có thể là báo cáo việc làm tháng 8 sẽ được công bố vào ngày 3/9, vì các ca nhiễm COVID-19 đã tăng trong tháng qua khi biến thể Delta lan rộng.