Chứng khoán Mỹ tiếp tục đạt đỉnh

Chứng khoán Mỹ tăng cao hơn vào hôm 12/8, đẩy cả chỉ số Dow Jones và S&P 500 lên mức kỷ lục mới khi kết phiên.

Kết phiên giao dịch ngày 12/8, chỉ số Dow tăng 14,88 điểm lên 35.499,85, ghi nhận mức đóng cửa kỷ lục. Chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 4,460.83, cũng là một kỷ lục. Nasdaq Composite vượt trội với mức tăng 0,3% kết thúc ngày tại 14,816.26.

Trong số các ngành thuộc S&P, chăm sóc sức khỏe và công nghệ là 2 ngành hoạt động tốt nhất với mức tăng lần lượt là 0,8% và 0,6%. Trong khi đó, các cổ phiếu năng lượng, công nghiệp và vật liệu giảm điểm. 

Salesforce và Apple là những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong chỉ số Dow, trong khi Home Depot và Visa trượt dốc.

106804141-1606827141775nyse-trading-floor-photo-20201124-press-25-jpg.jpg
S&P 500 và Dow đạt kỷ lục mới khi cổ phiếu tăng giá cuối ngày.

Sáng 12/8, Bộ Lao động Mỹ báo cáo số đơn xin thất nghiệp lần đầu đã giảm nhẹ trong tuần trước, do thị trường lao động Mỹ tiếp tục phục hồi sau cuộc suy thoái năm ngoái. Đã có 375.000 đơn thất nghiệp trong tuần trước, phù hợp với ước tính. 

Số tiền mà các nhà sản xuất Mỹ cũng như các doanh nghiệp khác phải trả cho lao động, nguyên liệu thô và các hàng hóa khác, đã tăng trở lại trong tháng 7. 

Chính phủ cho biết chỉ số giá sản xuất, không bao gồm thực phẩm dễ bay hơi, dịch vụ thương mại và các thành phần năng lượng, đã tăng 0,9% trong tháng trước, so với dự báo tăng 0,5%.

Trước đó, Bộ Lao động đã báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,4% trong tháng 7 so với một năm trước đó và tăng 0,5% so với tháng trước. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản chỉ tăng 0,3% trong tháng 7, thấp hơn mức dự báo là tăng 0,4%.

Về mặt dữ liệu, cổ phiếu Micron giảm hơn 6,3% sau khi Morgan Stanley dự đoán thị trường chip nhớ giảm tốc và hạ cấp cổ phiếu.

Cổ phiếu Disney tăng gần 0,7%. Công viên giải trí đã công bố thu nhập hàng quý sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm. Công ty đánh bại ước tính về cả lợi nhuận và doanh thu.

NHẬT SANG