Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên, Nasdaq lần đầu vượt 11.000 điểm

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên, chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều trong phiên 6/8.

Tại thị trường Mỹ,  chứng khoán Mỹ  ngày 6/8 tăng điểm trên diện rộng sau công bố số liệu việc làm khả quan, dẫn dắt thị trường là nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Nhà đầu tư vẫn đang chú ý theo dõi tiến triển trong quá trình đàm phán gói kích thích kinh tế mới.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 185 điểm, tương đương 0,7%, và đóng cửa ở 27.387 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,6% và 1%.

Đây là phiên tăng thứ 5 liên tiếp của Dow Jones và S&P 500, cũng là phiên tăng thứ 7 liên tiếp của Nasdaq. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nasdaq đóng cửa trên mốc 11.000 điểm, cụ thể là 11.108 điểm. Hiện nay S&P 500 chỉ còn kém 1,3% so với đỉnh lịch sử thiết lập ngày 19/2/2020.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhóm công nghệ dẫn dắt đà đi lên của thị trường. Cổ phiếu Apple tăng hơn 6%, Apple thêm 3,5%. Amazon và Microsoft tăng lần lượt 0,6% và 1,6%. Đây là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất và đà hồi phục ấn tượng của thị trường chứng khoán Mỹ kể từ đáy ngày 23/3.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Á phiên 6/8 biến động trái chiều, giữa bối cảnh các nhà đầu tư hướng sự chú ý đến các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế mới tại Mỹ.

Một nhân tố khác tác động đến tâm lý của giới đầu tư chứng khoán trong phiên này là quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Những bất đồng giữa hai nước về một loạt vấn đề đại chính trị đang làm dấy lên lo ngại cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ được hâm nóng trở lại.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,4% xuống 22.418,15 điểm. Cùng đà giảm, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) để mất 1,1% xuống còn 24.831,18 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,3% lên 3.386,46 điểm.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

TRÚC BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương