Chứng khoán Mỹ trượt khỏi kỷ lục vào đầu tuần

Chứng khoán Mỹ giảm vào hôm 9/8 do các ca nhiễm COVID-19 gia tăng, gây lo ngại về tăng trưởng toàn cầu.

Kết phiên giao dịch ngày 9/8, chỉ số Dow giảm 106,66 điểm, tương đương 0,3%, xuống 35.101,85. S&P 500 giao dịch giảm 0,1% ở mức 4.432,35. Trong khi đó, Nasdaq Composite nặng về công nghệ tăng 0,16% lên 14.860,18.

Giá dầu giảm hôm thứ Hai, do các ca nhiễm COVID-19 gia tăng gây ra lo ngại về sự suy giảm nhu cầu.

Giá dầu thô kỳ hạn trung gian Tây Texas có thời điểm giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất là 65,15 USD, mức chưa từng thấy kể từ tháng 5. Sau đó nó đã phục hồi một số khoản lỗ trong thời gian giao dịch buổi chiều và cuối cùng giảm 2,4% ở mức 66,48 USD/thùng.

Dầu thô Brent chuẩn quốc tế ổn định ở mức 69,04 USD/thùng, giảm 2,35% sau khi chạm mức thấp nhất là 67,60 USD.

chung-khoan-my.jpg
Dow và S&P 500 trượt khỏi kỷ lục vào đầu tuần.

Sự trượt dốc của dầu đã đẩy các cổ phiếu năng lượng xuống thấp hơn, với quỹ ETF SPDR ETF của ngành năng lượng giảm 1,3%. Exxon Mobil và Chevron lần lượt giảm 1,2% và 1,7%. Năng lượng Diamondback giảm 3,5%.

Các cổ phiếu gắn liền với sự phục hồi kinh tế, chẳng hạn như các hãng du lịch và hãng hàng không, đã giảm vào thứ Hai. Hãng tàu Na Uy giảm gần 1% sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết rằng, hãng tàu có thể yêu cầu hành khách cung cấp bằng chứng về việc tiêm phòng COVID-19. 

Carnival và Royal Caribbean cũng giảm hơn 1%. American Airline và United Airlines giảm lần lượt 2,2% và 2,5%.

Jim Paulsen, trưởng chiến lược gia đầu tư tại Leuthold Group, cho biết: “Covid đang đè nặng lên thị trường tài chính. Sự gia tăng các ca nhiễm tiếp tục gây áp lực lớn đến các bộ phận có tính chu kỳ của thị trường chứng khoán, bao gồm các lĩnh vực có tính chu kỳ như năng lượng, công nghiệp và các cổ phiếu vốn hóa nhỏ”.

Cổ phiếu Tesla dẫn đầu mức tăng của Nasdaq vào thứ Hai. Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện tăng 2,1% sau khi Jefferies nâng cấp cổ phiếu và dự đoán mức tăng hơn 20% trong 12 tháng tới.

Cổ phiếu B của Berkshire Hathaway tăng 0,6% nhờ báo cáo thu nhập ổn định. Thu nhập hoạt động của tập đoàn đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6,69 tỷ USD trong quý II khi vô số các doanh nghiệp từ năng lượng đến đường sắt được hưởng lợi từ nền kinh tế mở cửa trở lại.

Trước đó, chỉ số Dow và S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Sáu sau một báo cáo việc làm mạnh mẽ. 

Bộ Lao động cho biết nền kinh tế Mỹ đã có thêm 943.000 việc làm trong tháng 7. Trong khi đó, các nhà kinh tế dự kiến ​​sẽ có 845.000 việc làm mới trong tháng trước, theo ước tính của Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,4%, dưới mức kỳ vọng là 5,7%.

Theo báo cáo của Bộ Lao động JOLTS công bố hôm thứ Hai, số lượng việc làm tăng cao hơn trong tháng 6, đạt 10,1 triệu. Con số này cao hơn nhiều so với mức 9,1 triệu việc làm dự kiến ​​của các nhà kinh tế do Dow Jones thăm dò ý kiến.

Mùa thu nhập tiếp tục diễn ra trong tuần này với các công ty bao gồm Tyson Foods, AMC Entertainment, Coinbase, Lordstown Motors, Bumble, Palantir, Disney, Airbnb và DoorDash sẽ báo cáo thu nhập hàng quý.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng dự kiến ​​công bố trong tuần này. Chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất dự kiến ​​sẽ được công bố lần lượt vào thứ Tư và thứ Năm.

NHẬT SANG