Chứng khoán sáng 4/5: Thị trường giao dịch khá ảm đạm

Trong phiên giao dịch đầu tuần, tâm lý nhà đầu tư thận trọng cao độ khiến thị trường giao dịch khá ảm đạm, VN-Index tiệm cận vùng giá 760 điểm.

Bước vào phiên giao dịch sáng đầu tiên của tháng 5, áp lực bán gia tăng ngay khi mở cửa, tiếp tục đẩy thị trường đi xuống. Tuy nhiên, khi tiệm cận vùng giá 760 điểm, lực cầu được kích hoạt đã giúp thị trường bật ngược đi lên.

Sau hơn 1 giờ, chỉ số VN-Index đã lấy lại gần 10 điểm và le lói sắc xanh, nhưng dòng tiền tham gia khá hạn chế khiến thị trường không thể đi xa. Chỉ số VN-Index lình xình đi ngang trong khoảng thời gian ngắn và dần thoái lui trước áp lực bán thường trực.

Kết phiên sáng, các chỉ số giao dịch giằng co quanh mốc tham chiếu. VN-Index dừng ở mức 768,11 điểm, giảm 1 điểm (-0,13%).

Ảnh: ĐTCK
Ảnh: ĐTCK

Điểm sáng đến từ một số cổ phiếu ngân hàng và dầu khí. Như, PVD tăng 2,8% lên 9.410 đồng/cp, GAS tăng 1,9%, PLX tăng 0,1%, TCB, CTG… đều tăng hơn 1%. Ngoài ra các cổ phiếu như VHM tăng 1,7%, VRE tăng 0,4%, VIC tăng 0,2%... đã giúp cho chỉ số thu hẹp đà giảm, thậm chí đã có thời điểm VN-Index lấy lại sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, MWG giảm 1,5% xuống 80.500 đồng/cp, VPB giảm 1,5%, VNM giảm 1,2%, HPG, SAB, VJC… đều giao dịch kém tích cực.

Toàn sàn có 105 mã tăng, 223 mã giảm và 44 mã đứng giá.

Trên HNX, PVS tăng 0,9% lên 11.700 đồng/cp, TNG tăng 4,1%... đã giúp HNX-Index giảm còn 0,58 điểm (-0,54%) xuống 106,26 điểm. Toàn sàn có 40 mã tăng, 60 mã giảm và 58 mã đứng giá.

UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (-0,25%) xuống 52,09 điểm. Toàn sàn có 67 mã tăng, 65 mã giảm và 42 mã đứng giá.

Thanh khoản phiên sáng khoảng 2.300 tỷ đồng với khối lượng giao dịch hơn 202 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 62 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tập trung vào các cổ phiếu như VNM, PVS, KBC, PVD…

Ảnh: Minh họa.
Ảnh: Minh họa.

Tại thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Hong Kong mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (4/5) với mức giảm mạnh trong bối cảnh các nhà đầu tư quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Chỉ số Hang Seng đã giảm 3,04% (748,48 điểm) xuống 23.895,11 điểm.

Trong khi đó, những lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung “tái xuất” đã kéo thị trường chứng khoán Seoul đi xuống. Chỉ số KOSPI hạ 1,85% (36,08 điểm) xuống 1.911,48 điểm vào lúc 11 giờ 20 phút (theo giờ địa phương). Chỉ số này đã có lúc để mất tới 2,64% trong phiên, nối gót đà giảm trên Phố Wall sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump “bóng gió” rằng ông có thể cân nhắc áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc liên quan đến cách giải quyết dịch COVID-19 của nước này.

Ngoài ra, giá dầu biến động tiếp tục đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Australia. Trong phiên sáng chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,69% xuống 5.209,60 điểm.

(Nguồn: TTXVN/ĐTCK/NĐH)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương