Dòng tiền bắt đáy chảy mạnh giúp thị trường đã hồi phục mạnh trở lại trong phiên thứ Tư (9/6), thanh khoản dù sụt giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức trên 25.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là dòng tiền của nhà đầu tư nội khi nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng tới 650 tỷ đồng.
KPF - CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh: Đã thông qua việc chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác kinh doanh – Dự án khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (giai đoạn 1) cho Công ty TNHH Đầu tư Central Capital, với tổng giá trị chuyển nhượng 27,5 tỷ đồng.
HOSE kết nối thử nghiệm hệ thống KRX từ ngày 14/6: Theo kế hoạch, ngày 11/6 HOSE sẽ gửi thông số kỹ thuật qua forum cho các công ty chứng khoán theo dõi. Giai đoạn 14/6 - 23/7 sẽ thử nghiệm kết nối, ngày 26/7 - 6/8 thử nghiệm chức năng, trong đó công ty chứng khoán kết nối vào hệ thống mới của HOSE trong khoảng thời gian 8h30 -15h các ngày làm việc trong tuần. Từ năm 2012, HOSE đã ký hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) để triển khai gói thầu "Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin" trị giá hơn 600 tỷ đồng cho thời hạn 5 năm.
AGR - CTCP Chứng khoán Agribank: Đã thông qua phương án bán 800.000 cổ phiếu quỹ với giá tối thiểu 13.500 đồng/cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh. Chi tiết sẽ được thông báo sau.
VDS - CTCP Chứng khoán Rồng Việt: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VDS đăng ký mua 203.036 cp VDS từ ngày 11/06-10/07/2021 để tăng tỷ lệ sở hữu tại đây. Dự kiến sau giao dịch, bà Huyền sẽ tăng sở hữu tại VDS từ 106.964 cp (0,11%) lên mức 310.000 cp (0,31%). Trong khi đó, vì lý do cá nhân, bà Lưu Thị Dung, chị dâu bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VDS đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu hiện có gần 1,51 triệu cp VDS, chiếm 1,51% vốn tại đây. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 11/06-10/07/2021.
ASG - CTCP Tập đoàn ASG: Dự kiến phát hành hơn 12,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 126 tỷ đồng, để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:20, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần phát hành thêm. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II – III/2021, sau khi được UBCK chấp thuận phương án.
TN1 - CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings: Dự kiến phát hành thêm hơn 10,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 105 tỷ đồng để chia cổ tức với tỷ lệ 45%. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II – quý III/2021, sau khi được UBCK chấp thuận.
Vinatex lên kế hoạch lãi trước thuế 700 tỷ đồng, dự kiến không trả cổ tức năm 2020: Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex – Mã: VGT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 17.365 tỷ đồng và 700 tỷ đồng, tăng 17% và 18% so với thực hiện năm 2020. Vinatex cũng đặt mục tiêu doanh thu trong năm 2021 của công ty mẹ đạt 1.522 tỷ đồng, tăng hơn 5%; lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 201 tỷ đồng, tăng 37,3% so với thực hiện năm 2020.
GEG - CTCP Điện Gia Lai: Sẽ mua cổ phần phát hành thêm của TGE với tổng giá trị là 300 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của TGE lên từ 490 tỷ đồng lên 790 tỷ đồng. Việc mua cổ phần phát hành thêm sẽ được thực hiện trong một hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện trong quý III và quý IV/2021.
ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu: Ngày 10/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 11/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25%, tương ứng ACB sẽ phát hành thêm hơn 540,38 triệu cổ phiếu mới trong đợt này. Thông báo trên cũng cho biết hình thức tăng vốn của ACBS là do chủ sở hữu, Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB), góp thêm vốn. Hiện Ngân hàng Á Châu là công ty mẹ sở hữu 100% vốn của ACBS.
VCS - CTCP Vicostone: Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/6/2021.