Chứng khoán trước giờ

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần qua bằng một loạt cảnh báo thị trường đã tăng nóng từ các chuyên gia và báo chí. Sự cố nghẽn lệnh trên HOSE như đổ thêm dầu vào lửa, đẩy nhà đầu tư phải trạng thái phải bán tháo, dù có những cổ phiếu đã giảm về sát ngưỡng hỗ trợ, thậm chí là giảm sàn.

VDSC: Doanh thu từ mảng đường của Đường Quảng Ngãi ước tăng 67% trong năm 2021: Theo báo cáo của CTCK Rồng Việt (VDSC) trong quý I/2021, CTCP đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) đạt doanh thu 1.639 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ doanh thu mảng đường tăng mạnh 55%, đạt 408 tỷ đồng được dẫn dắt bởi mức tăng 20% của giá đường trong nước. Năm 2021, ước tính doanh thu từ mảng đường của QNS đạt 1.657 tỷ đồng, tăng 67% so với năm ngoái chủ yếu do giá bán đường tăng 30%.

Vinaconex mua lại 41% phần vốn nhà nước của một công ty xây dựng: Nguyên nhân phiên giao dịch khủng hôm 10/6 xuất phát từ việc thoái vốn của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp. Cổ đông nhà nước này đã bán ra hơn 16 triệu cổ phiếu BDT trong tổng gần 35,7 triệu cổ phần đang nắm giữ. Trước đó, ngày 9/6, Hội đồng quản trị Tổng CTCP Vinaconex (Mã: VCG) đã ra phương án mua lại toàn bộ phần vốn nhà nước thoái tại công ty xây dựng trên. Ước tính Vinaconex đã chi khoảng 450 tỷ đồng để sở hữu Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp.

HAGL muốn đầu tư ba dự án 7.000 - 8.000 tỷ ở Kon Tum, quay lại BĐS và chế biến gỗ: Theo trang thông tin điện tử Ban quản lý kinh tế tỉnh Kon Tum, sáng ngày 10/6, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Bờ Y; ông Đoàn Nguyên Đức,Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) cùng các lãnh đạo khác đã tiến hành khảo sát thực địa về dự án đầu tư tại khu kinh tế này. Trước đó, tại buổi gặp mặt ngày 7/6, "bầu" Đức mong muốn tỉnh Kon Tum tạo điều kiện để tập đoàn triển khai 3 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư từ 7.000 đến 8.000 tỷ đồng.

Một cổ đông Eximbank bất ngờ nâng kế hoạch tăng vốn lên gần gấp đôi: Theo phương án tăng vốn điều lệ mới, công ty dự kiến phát hành 43 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021 để tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 930 tỷ đồng, tương đương tăng 86%. Vốn thu về từ chào bán sẽ được bổ sung vào vốn tự có nhằm nâng cao năng lực tài chính cho công ty.

VDSC: Hòa Phát có thể lãi 10.200 tỷ trong quý II, gần bằng kế hoạch cả năm: Theo báo cáo mới cập nhật, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự phóng lợi nhuận sau thuế trong quý II của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) đạt khoảng 10.200 tỷ đồng, và khoảng 8.900 tỷ đồng vào quý III. Với mức dự phóng này, thì chỉ sau hai quý, Hòa Phát đã thực hiện được hơn 95% kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Bên cạnh đó, VDSC cũng điều chỉnh dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2021 của tập đoàn tăng 17% từ 29.000 tỷ đồng lên 34.000 tỷ đồng.

Đất Xanh nâng giá dự kiến phát hành 207 triệu cổ phiếu, DXG bất ngờ kịch trần: Cụ thể, theo đề xuất cũ, Đất Xanh sẽ phát hành 7 triệu cổ phiếu DXG cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, giá phát hành 0 đồng, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành. Theo phương án vừa công bố hôm nay 11/6, giá phát hành được nâng từ 0 lên 10.000 đồng/cp. Thời gian hạn chế chuyển nhượng giảm từ 5 năm xuống còn 2 năm.

Lợi nhuận 5 tháng của Viglacera gấp đôi cùng kỳ: Tổng Công ty Viglacera (Mã: VGC) vừa công bố kết quả lợi nhuận 5 tháng đầu năm 2021 với gần 703 tỷ đồng, gấp hai lần cùng kỳ năm 2020. Trong đó riêng tháng 5, Viglacera báo lãi hơn 128 tỷ đồng và đã hoàn thành kế hoạch tháng. Năm 2021, tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.000 tỷ đồng, tăng 27% so với kết quả năm 2020; lợi nhuận trước thuế mục tiêu cán mốc 1.000 tỷ, tăng 19%.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/7/2021.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 9,6%. Thời gian thanh toán 24/6/2021.

CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Dược – trang thiết bị y tế Bình Định (DBD) phát hành 5,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 52 tỷ đồng.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 1/7/2021.

CTCP Đầu tư & Xây dựng cấp thoát nước (VSI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Kim khí Tp HCM – VnSteel (HMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán 29/6/2021.

Tổng Công ty Việt Thắng (TVT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Bia Sài Gòn Phú Thọ (BSP) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Công trình đô thị Nam Định (UMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 28/6/2021.

CTCP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk (DBM) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – Coninco (CNN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 24/6/2021.

CTCP Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Dược phẩm Mekophar (MKP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/6/2021.

CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 29/6/2021.