Chuyến tàu đầu tiên từ Hải Phòng về Hà Nội chính thức hoạt động sau đợt giãn cách

Hoàng Toàn

11 giờ 40 phút sáng ngày 13/10, chuyến tàu khách đường sắt đầu tiên hoạt động thí điểm phục hồi vận tải đã đến ga Long Biên, Hà Nội sau nhiều đợt nghỉ giãn cách xã hội.
Chuyến tàu số ĐLE-639 xuất phát từ Hải Phòng - Hà Nội thuộc cặp tàu LP5/6 đã về đến ga Long Biên (Hà Nội) vào lúc 11 giờ 40 phút. Đây là chuyến tàu khách đầu tiên Hà Nội tiếp nhận trong đề xuất của Bộ Giao thông vận tải thí điểm tổ chức chạy lại các tuyến tàu sau khoảng thời gian tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh Covid-19.
Chuyến tàu số ĐLE-639 xuất phát từ Hải Phòng - Hà Nội thuộc cặp tàu LP5/6 đã về đến ga Long Biên (Hà Nội) vào lúc 11 giờ 40 phút. Đây là chuyến tàu khách đầu tiên Hà Nội tiếp nhận trong đề xuất của Bộ Giao thông vận tải thí điểm tổ chức chạy lại các tuyến tàu sau khoảng thời gian tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh Covid-19.
Đây là hoạt động vận tải hành khách đang được người dân mong chờ nhất. Hoạt động nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường sắt, đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại.
Đây là hoạt động vận tải hành khách đang được người dân mong chờ nhất. Hoạt động nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường sắt, đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại.
Chuyến tàu gồm 36 hành khách từ Hải Phòng cập bến ga Long Biên (Hà Nội).
Chuyến tàu gồm 36 hành khách từ Hải Phòng cập bến ga Long Biên (Hà Nội).
Nhiều người tỏ ra phấn khởi khi tàu hoạt động trỏ lại sau thời gian dài các tuyến đường sắt dừng hoạt động.
Nhiều người tỏ ra phấn khởi khi tàu hoạt động trỏ lại sau thời gian dài các tuyến đường sắt dừng hoạt động.
Rất nhiều hành khách mang rất nhiều đồ trở lại thủ đô làm việc.
Rất nhiều hành khách mang rất nhiều đồ trở lại thủ đô làm việc.
Hành khách cảm thấy vui mừng vì có phương tiện để về Thủ đô do hiện tại xe khách chưa thể di chuyển
Hành khách cảm thấy vui mừng vì có phương tiện để về Thủ đô do hiện tại xe khách chưa thể di chuyển
Chuyến tàu đầu tiên từ Hải Phòng về Hà Nội chính thức hoạt động sau đợt giãn cách
Chuyến tàu đầu tiên từ Hải Phòng về Hà Nội chính thức hoạt động sau đợt giãn cách
Nhân viên tại ga Long Biên tiến hành kiểm tra thẻ xanh, giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine, giấy xét nghiệm Covid-19 kết quả âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế đối với hành khách trươc khi ra khỏi ga.
Nhân viên tại ga Long Biên tiến hành kiểm tra thẻ xanh, giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine, giấy xét nghiệm Covid-19 kết quả âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế đối với hành khách trươc khi ra khỏi ga.
Chuyến tàu đầu tiên từ Hải Phòng về Hà Nội chính thức hoạt động sau đợt giãn cách
Sau khi rời ga nhiều người đứng chờ người nhà đến đón.
Sau khi rời ga nhiều người đứng chờ người nhà đến đón.
Chuyến tàu đầu tiên từ Hải Phòng về Hà Nội chính thức hoạt động sau đợt giãn cách
  Bạn Nguyễn Thu Hà, quê Hải Dương chi biết: Em rất vui vì được đi làm sau 4 tháng nghỉ giãn cách tàu mới bắt đầu hoạt động nên việc đi lại cũng thuận tiện. Tuy nhiên, khi đi tàu cần phải làm thủ tục nhiều hơn mọi khi nhưng em thấy cần thiết để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong quá trình làm thủ tục em được các các bộ kiểm soát vé hỗ trợ nên cũng nhanh.

Bạn Nguyễn Thu Hà, quê Hải Dương chi biết: Em rất vui vì được đi làm sau 4 tháng nghỉ giãn cách tàu mới bắt đầu hoạt động nên việc đi lại cũng thuận tiện. Tuy nhiên, khi đi tàu cần phải làm thủ tục nhiều hơn mọi khi nhưng em thấy cần thiết để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong quá trình làm thủ tục em được các các bộ kiểm soát vé hỗ trợ nên cũng nhanh.

Bác Vũ Trọng Khuất là vị khách đầu tiên chờ tàu tại ga Long biên về Hải Phòng, bác điều trị bệnh tại Hà Nội nay ra viện nên định bắt xe khách về quê, nhưng nghe tin tàu hoả mở lại bác quyết định đợi chuyến tàu 15h20 để về Hải Phòng. Bác chia sẻ giá vé tàu rẻ và phù hợp điều kiện kinh tế nhiều người lao động hơn xe khách. 
Bác Vũ Trọng Khuất là vị khách đầu tiên chờ tàu tại ga Long biên về Hải Phòng, bác điều trị bệnh tại Hà Nội nay ra viện nên định bắt xe khách về quê, nhưng nghe tin tàu hoả mở lại bác quyết định đợi chuyến tàu 15h20 để về Hải Phòng. Bác chia sẻ giá vé tàu rẻ và phù hợp điều kiện kinh tế nhiều người lao động hơn xe khách.