Sự kiện thường niên này tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối vững chắc, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và hữu nghị giữa hai quốc gia trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển ở tầm cao mới, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” vào tháng 11 năm 2023.
Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ hội không chỉ dừng lại ở hoạt động giao lưu văn hóa thường niên. Ông cho biết, đây còn là sự kiện đối ngoại chiến lược, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác sâu rộng với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực then chốt như kinh tế, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Nhật Bản từ lâu đã được xem là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, luôn dẫn đầu về viện trợ phát triển chính thức (ODA) và hợp tác lao động, đồng thời nằm trong nhóm các nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn nhất.
Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 năm nay được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hợp tác bền vững, cùng hướng đến một tương lai xanh và thịnh vượng chung cho cả hai dân tộc, phản ánh đúng tinh thần của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới.
![]() |
| Lễ hội Việt Nhật năm nay có nhiều chương trình hấp dẫn. |
Lễ hội năm nay ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 300 gian hàng, gấp nhiều lần so với các kỳ tổ chức trước. Các gian hàng này không chỉ giới thiệu đa dạng các sản phẩm và dịch vụ độc đáo của cả Việt Nam và Nhật Bản mà còn đóng vai trò là cầu nối hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.
Đặc biệt, ngay trước thềm lễ hội, vào ngày 6 tháng 3, hai hội thảo chuyên đề quan trọng đã được tổ chức: một hội thảo về xu hướng du lịch Việt Nam – Nhật Bản tại Khách sạn Nikko và một hội thảo tập trung vào phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững và hướng tới tầm nhìn thành phố Olympic tại Khách sạn Majestic.
Các hội thảo này đã đi sâu vào các vấn đề cốt lõi như đào tạo nhân lực chất lượng cao, khả năng thích ứng với chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, những yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.
Về các hoạt động văn hóa và giao lưu, ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, tiết lộ rằng lễ hội năm nay sẽ có nhiều chương trình trải nghiệm đặc sắc, đặc biệt dành cho giới trẻ. Nổi bật là sự kiện COS-MIC ASIA in JVF, lần đầu tiên được tổ chức, hứa hẹn mang đến không gian sáng tạo và kết nối.
Bên cạnh đó là Cuộc thi thiết kế Áo dài và Workshop thiết kế Kimono, tạo cơ hội cho giới trẻ tìm hiểu và hòa mình vào nghệ thuật trang phục truyền thống của hai nước. Lễ hội YOSAKOI lần thứ 1 sẽ mang đến những điệu nhảy sôi động, cùng với các buổi biểu diễn và giao lưu nhã nhạc truyền thống Việt Nam – Nhật Bản.
Khía cạnh thể thao đường phố cũng được chú trọng với giao lưu trượt ván, nhảy breaking, nhảy dây Double Dutch và xe đạp BMX, tạo sân chơi năng động. Hoạt động đạp xe hữu nghị và kết nối cộng đồng cũng sẽ góp phần thắt chặt tình cảm. Đêm nhạc hội hoành tráng sẽ quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Đông Nhi, B Ray, CAPTAIN BOY, và đặc biệt là nhóm nhạc khách mời từ Nhật Bản “Psychic Fever From Exile Tribe”, hứa hẹn một đêm diễn bùng nổ với màn kết hợp đầy bất ngờ.
Sự kiện Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 diễn ra trong bối cảnh hợp tác song phương đang được cụ thể hóa mạnh mẽ thông qua nhiều sáng kiến quan trọng. Một trong số đó là “Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam trong kỷ nguyên mới” giai đoạn 2025 – 2026, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh và chuỗi cung ứng bền vững.
Các dự án hợp tác cụ thể cũng là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ bền chặt này, tiêu biểu là tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hiện đang vận hành ổn định tại TP.HCM, đại diện cho hiệu quả của sự hợp tác kỹ thuật và phát triển hạ tầng.
Những tín hiệu tích cực về hợp tác kinh tế còn được củng cố bởi khảo sát cuối năm 2025 của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), cho thấy hơn 58% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng hoạt động, phản ánh niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam.
Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em – Trái đất – Tương lai”, Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là một biểu tượng sống động cho mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.




















Văn hóa ở vị trí dẫn đường: Góc nhìn từ NSND Lệ Ngọc
Ca sĩ bị cấm sóng vẫn tổ chức concert trái phép, Sở Văn hoá thu hồi giấy phép biểu diễn toàn quốc
Mùng 1 Tết, mẹ nên đưa bé đi đâu để vừa vui chơi vừa hiểu thêm nét đẹp văn hóa Việt?
Việt Nam có ca sĩ gây bão sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế: Visual giọng hát miễn chê, làm gì cũng viral rần rần
VinFast VF 5: Chiếc A-SUV giải trọn vẹn bài toán kinh tế và trải nghiệm
"Ông hoàng điện ảnh" đón con thứ 3 với vợ trẻ kém 22 tuổi: U65 vẫn miệt mài nhận việc để nuôi gia đình
Cùng chuyên mục
Có gì Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11?
Văn hóa ở vị trí dẫn đường: Góc nhìn từ NSND Lệ Ngọc
Anh Tú Atus tiết lộ cơ duyên đóng phim Tết của Trường Giang
Đoàn phim Tài đón tết con ngựa với thông điệp 'Mã đáo thành công'
Ngọn lửa Pỏ Phầy, hơi ấm không tắt trong tâm thức người Tày
Ăn dè ngày vui