Có nên nghỉ làm công sở để kinh doanh riêng?

Hiện, tôi đang làm nhân viên nhà nước với 8 năm kinh nghiệm, lương 6 triệu đồng/tháng. Tôi có nên nghỉ việc để kinh doanh riêng hay không?

Tôi năm nay 33 tuổi đã có gia đình và 1 bé trai 15 tháng. Hiện tôi đang làm nhân viên nhà nước với 8 năm kinh nghiệm, lương 6 triệu đồng/tháng. Nhà tôi có kinh doanh tiệm bánh kem bánh ngọt nhỏ thu nhập tầm 10 -12 triệu đồng/tháng nhưng là của mẹ tôi.

Hiện mẹ tôi đã lớn tuổi, muốn nghỉ ngơi, giao tiệm bánh lại cho tôi quản lý. Tôi cũng biết làm bánh, nhưng không thể chăm chút phát triển tiệm nếu đi làm, phải chọn 1 trong 2. Theo mọi người tôi có nên nghỉ làm để về nhà phát huy sự nghiệp kinh doanh bakery không?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi phân vân quá, mong mọi người có kinh nghiệm góp ý cho tôi!

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương