Cổ phiếu công nghệ đảo chiều, chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ

Phiên giao dịch ngày 11/5 là một trong những ngày hoang dã nhất trong năm của thị trường chứng khoán Mỹ, với cổ phiếu công nghệ là "chiến trường".

Big Tech giảm mạnh vào đầu phiên 11/5, do lo ngại về lạm phát gia tăng và định giá cao. Nhưng trong một bước ngoặt kỳ lạ, cổ phiếu công nghệ đã tăng trở lại vào buổi chiều, khi các nhà đầu tư quay trở lại với những cổ phiếu như Amazon và Netflix, khiến phần còn lại của thị trường chìm trong sắc đỏ.

Nasdaq Composite nặng về công nghệ cuối cùng đã kết thúc phiên giao dịch "tàu lượn", giảm ít hơn 0,1% ở mức 13.389,43 sau khi giảm 2,2% ở mức thấp nhất trong ngày. 

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 473,66 điểm, tương đương 1,4%, xuống 34.269,16 trong ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 26/2. Các công ty du lịch và Home Depot dẫn đầu sự sụt giảm trong 30 cổ phiếu Dow. Chỉ số S&P 500 giảm 0,9% xuống 4.152,10 khi 10 trong số 11 lĩnh vực ghi nhận mức lỗ.

106789953-1605017978930nyse-tf-ob-photo-201109-press-2-jpg.jpg
Nasdaq kết thúc ngày biến động sau khi Big Tech đảo chiều, chỉ số Dow giảm 470 điểm cho ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 2.

Trước đó trong phiên giao dịch đầy biến động, cổ phiếu công nghệ được định giá cao hơn đã khiến thị trường mất điểm và lực bán tràn sang mọi thứ, từ cổ phiếu ngân hàng đến năng lượng và công nghiệp. Sau đó, nhiều cổ phiếu công nghệ đã phục hồi và đóng cửa trong sắc xanh. 

Amazon và Netflix đều tăng hơn 1%, trong khi Facebook cũng tăng 0,2%. Apple và Alphabet cũng cắt lỗ đáng kể. ARK Innovation ETF tập trung vào tăng trưởng đã tăng hơn 2%, giúp phục hồi các khoản lỗ lớn trước đó.

Chỉ số CBOE Volatility Index, thước đo sự sợ hãi trong các thị trường, nhảy cao lên 23.73, mức độ chưa từng thấy trong hai tháng qua. Chỉ số VIX vẫn cố định trên 20 trong hầu hết năm ngoái nhưng nó đã giảm xuống mức thấp dưới 16 vào tháng trước. VIX tăng thường đi kèm với thị trường giảm.

Cổ phiếu Tesla, ông lớn cho các cổ phiếu tăng trưởng với mức định giá và kỳ vọng cao, giảm 1,9%, nhưng đóng cửa ở mức thấp nhất.

Các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu công nghệ giảm giá trong bối cảnh bán tháo mạnh trong tuần này. Nhóm cổ phiếu này đã không được ưa chuộng trong thời gian ngắn vào đầu năm nay, do lo ngại lạm phát và lãi suất tăng cao hơn. Các công ty định hướng tăng trưởng, vốn là những người chiến thắng đại dịch lớn nhất, có xu hướng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ lệ tăng, vì chúng có thể làm xói mòn giá trị thu nhập trong tương lai của họ.

Các vấn đề mới nhất, bao gồm tình trạng thiếu lao động cũng như chỉ số giá tiêu dùng tăng vọt trong tháng 3, đã góp phần thúc đẩy nỗi lo lạm phát.

Số lượng việc làm tăng vọt lên mức kỷ lục vào tháng 3 khi các nhà tuyển dụng phải vật lộn để tìm nhân công lấp đầy những vị trí đó, Bộ Lao động đưa tin hôm 11/5.

Ngay cả khi nhu cầu trợ giúp tăng từ tháng 2, tăng 597.000, tương đương 8%, lên 8,12 triệu, thì nhu cầu cho thuê chỉ tăng 215.000, tương đương 3,7%, lên hơn 6 triệu.

NHẬT SANG