Cổ phiếu công nghệ kéo chứng khoán Mỹ giảm

Cổ phiếu công nghệ đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm vào hôm 18/3. Lợi suất trái phiếu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về việc định giá cổ phiếu.

Kết phiên giao dịch ngày 18/3, Nasdaq Composite giảm 3% xuống 13.116,17, ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 25/2 khi Apple, Amazon và Netflix đều giảm hơn 3%. Tesla giảm gần 7%. Chỉ số S&P 500 giảm 1,5% xuống 3.915,46, giảm từ mức cao kỷ lục khi đóng cửa vào phiên trước. 

Chỉ số Dow Jones giảm 153,07 điểm, tương đương 0,5%, xuống 32.862,30 sau khi đạt kỷ lục mới vào đầu ngày, trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng tăng điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 11 điểm cơ bản, trên 1,75% ở mức cao nhất trong phiên, đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2020. Lãi suất 30 năm cũng có lúc tăng 6 điểm cơ bản, lần đầu tiên ghi nhận mức 2,5% kể từ tháng 8/2019.

Lợi tức trái phiếu tăng vọt sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bày tỏ sẵn sàng cho phép lạm phát tăng vọt. Tỷ giá tăng có thể tác động lớn đến các cổ phiếu tăng trưởng, vì điều này khiến lợi nhuận trong tương lai của cổ phiếu giảm giá trị.

106789966-1605017978931trading-floor-photo-201106-081-jpg.jpg
Nasdaq giảm 3% khi lợi suất tăng vọt ảnh hưởng đến cổ phiếu công nghệ, S&P 500 đóng cửa giảm 1,5%.

Craig Johnson, chiến lược gia thị trường kỹ thuật tại Piper Sandler, cho biết: “Rủi ro về việc tỷ giá tăng quá nhanh vẫn là mối quan tâm chính. Trong vài tuần qua, áp lực mua đã không còn, khi các cổ phiếu tăng trưởng bị tụt lại do ảnh hưởng của lãi suất cao hơn”.

Cổ phiếu ngân hàng tăng trưởng tốt hơn vì lãi suất cao hơn có xu hướng cải thiện tỷ suất lợi nhuận của lĩnh vực này. Các ngân hàng có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ sự gia tăng chênh lệch giữa lãi suất vay trong ngắn hạn và lãi suất cho vay trong dài hạn. US Bancorp và Wells Fargo lần lượt tăng 3,3% và 2,4%. JPMorgan tăng 1,7%, trong khi Bank of America tăng 2,6%.

Hôm 18/3, các nhà đầu tư cũng ghi nhận một loạt các dữ liệu kinh tế hỗn hợp. Theo các nhà kinh tế học được Dow Jones thăm dò ý kiến hàng tuần, tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần là 770.000, cho tuần kết thúc vào ngày 13/3, tệ hơn ước tính là 700.000.

Trong khi đó, chỉ số sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia đạt 51,8, vượt xa mức đồng thuận của Dow Jones là 22,0 và đạt mức cao nhất cho chỉ số này kể từ năm 1973.

Vào hôm 18/3, ngành năng lượng giảm điểm nhiều nhất, với mức giảm 4,7%, trong bối cảnh giá dầu giảm. Dầu thô WTI kỳ hạn giảm hơn 7% xuống 60 USD/thùng, giảm ngày thứ năm liên tiếp và là ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 9/2020.

Hôm 17/3, chỉ số blue-chip Dow đóng cửa trên 33.000 lần đầu tiên, sau khi Fed cho biết, họ không kỳ vọng sẽ tăng lãi suất cho đến năm 2023.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhắc lại rằng, ngân hàng trung ương muốn thấy lạm phát luôn cao hơn mục tiêu 2%, nhằm cải thiện vật chất trên thị trường lao động Mỹ trước khi xem xét thay đổi lãi suất hoặc mua trái phiếu hàng tháng.

Ngoài ra, Fed đã nâng cấp triển vọng kinh tế của mình, kỳ vọng tổng sản phẩm quốc nội tăng 6,5% vào năm 2021, lạm phát tăng 2,2% trong năm nay. Mục tiêu của ngân hàng trung ương là giữ lạm phát ở mức 2% trong dài hạn.

NHẬT SANG