Công viên ở Sài Gòn không còn cảnh nhộn nhịp, đông vui trong đại dịch COVID-19

Ủng hộ quyết định của thành phố, các công viên trên địa bàn TP.HCM đã ngưng hoạt động các khu tập thể dục, khu trò chơi thiếu nhi.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, TP.HCM yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động như khiêu vũ, thể chất, các sân chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng tại các công viên từ ngày 26/3

Thực hiện chỉ thị trên, các đơn vị quản lý đã lập rào chắn, biển thông báo, biển cấm các hoạt động khu tập thể, khu trò chơi dành cho thiếu nhi để người dân biết và thực hiện.

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt các công viên trên địa bàn TP.HCM như Hoàng Văn Thụ, Làng Hoa, Thanh Đa, Gia Định… đều trong tình trạng vắng hẳn người dân tới vui chơi, tập thể dục hay thư giãn.

Công viên Làng Hoa (Gò Vấp) vắng tanh, mặc dù dịp cuối tuần.
Công viên Làng Hoa (Gò Vấp) vắng tanh, mặc dù dịp cuối tuần.
Công viên ở Sài Gòn không còn cảnh nhộn nhịp, đông vui trong đại dịch COVID-19
Các khu trò chơi trẻ em, các dụng cụ tập thể dục công cộng đã được căng dây cấm, tạm ngưng hoạt động. Tại các điểm này có dán thông báo để người dân biết.
Các khu trò chơi trẻ em, các dụng cụ tập thể dục công cộng đã được căng dây cấm, tạm ngưng hoạt động. Tại các điểm này có dán thông báo để người dân biết.
Tương tự, tại khu vui chơi trẻ em và các khu vực tập thể dục trong công viên Gia Định (Gò Vấp) đều được niêm phong.
Tương tự, tại khu vui chơi trẻ em và các khu vực tập thể dục trong công viên Gia Định (Gò Vấp) đều được niêm phong.
Tuy nhiên, một số người vẫn cố gắng tập thể dục tại những dụng cụ công cộng, mặc dù thiết bị này đã được căng dây cấm.
Tuy nhiên, một số người vẫn cố gắng tập thể dục tại những dụng cụ công cộng, mặc dù thiết bị này đã được căng dây cấm.
  Một số ít tập thể dục bằng các hoạt động thể thao khác như đá cầu, đánh cầu lông,... tại công viên Tầm Vu (Bình Thạnh).

Một số ít tập thể dục bằng các hoạt động thể thao khác như đá cầu, đánh cầu lông,... tại công viên Tầm Vu (Bình Thạnh).

Đa số người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang nơi công cộng, để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch này.
Đa số người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang nơi công cộng, để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch này.
Ngoài công viên, quán bar, vũ trường, tiệm uốn tóc,... cũng đã được tạm dừng hoạt động từ trước đó.
Ngoài công viên, quán bar, vũ trường, tiệm uốn tóc,... cũng đã được tạm dừng hoạt động từ trước đó.

 

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương