COVID-19 chiều 14/1: Thêm 10 ca nhiễm mới, thế giới gần 2 triệu người tử vong

Chiều 14/1, Việt Nam ghi nhận 10 ca nhiễm COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh.

10 ca mắc mới (BN1522 - 1531) là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Hà Nam (1), Bình Dương (1), Hà Nội (2), TP.HCM (2), Phú Yên (4). Như vậy, đến nay Việt Nam có tổng cộng 1.531 ca mắc  COVID-19 , trong đó có 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

COVID-19 chiều 14/1: Thêm 10 ca nhiễm mới, thế giới gần 2 triệu người tử vong

Hôm nay là ngày thứ 44 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. TP.HCM cũng trải qua 44 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới ở cộng đồng.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị hiện có 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại BVĐK TW Quảng Nam và BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (3) và Quảng Trị (1).

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 18h ngày 14/1/2021 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 92.833.856 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.988.082 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới hơn 66 triệu người và hơn 24 triệu bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 108.037 ca nguy kịch. 

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 393.928 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm là 23.616.346 ca.  

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm hôm nay lên 10.512.831 người, hơn 151.765 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 8.257.459 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 206.009 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 3.495.816 ca nhiễm COVID-19 và 63.940 ca tử vong. Đứng thứ 5 là Anh với 3.211.576 ca nhiễm, 84.767 ca tử vong.

Nhiều nước châu Mỹ ghi nhận ca nhiễm COVID-19 biến thể 

Ngày 13/1, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) thông báo đã có 8 quốc gia ở châu Mỹ phát hiện trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh và 2 nước xác nhận các ca nhiễm biến thể tại Nam Phi.

Các nước ghi nhận ca nhiễm biến thể phát hiện tại Anh gồm Brazil, Canada, Chile, Ecuador, Jamaica, Mexico, Peru và Mỹ, trong khi Brazil và Canada là 2 nước phát hiện sự xuất hiện của biến thể tại Nam Phi.

COVID-19 chiều 14/1: Thêm 10 ca nhiễm mới, thế giới gần 2 triệu người tử vong

Trung Quốc ghi nhận ca tử vong do dịch COVID-19 đầu tiên sau 8 tháng

Ngày 14/1, Trung Quốc ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 đầu tiên trong vòng 8 tháng, khi nước này đang vật lộn nhằm ngăn chặn sự bùng nổ các ca mắc và chuẩn bị cho một nhóm chuyên gia của WHO đến Trung Quốc.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc không đưa ra các chi tiết về trường hợp tử vong mới nhất này, ngoại trừ thông tin vụ việc xảy ra tại tỉnh Hà Bắc nơi chính quyền đã đặt một vài thành phố trong tình trạng phong tỏa.

Trước đó, nhà chức trách Trung Quốc ngày 12/1 đã phong tỏa một thành phố Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc với gần 5 triệu dân và thực thi các biện pháp nghiêm ngặt hạn chế đi lại đối với một số thành phố khác, trong nỗ lực dập tắt một số ổ dịch COVID-19 gần thủ đô Bắc Kinh.

 (Tổng hợp).

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương